Tiếng Việt | English

18/11/2015 - 10:11

“Thực túc, binh cường” ở một đơn vị biên giới

Đóng quân trên địa bàn biên giới với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đất bạc màu nhiễm phèn, ngập lũ, nhưng nhiều năm qua, công tác tăng gia sản xuất của Đại đội Vĩnh Hưng luôn đạt hiệu quả cao. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hoạch 12 tấn lúa, 0,5 tấn mè, 1,7 tấn hạt sen, gần 10 tấn rau củ quả, trên 1,2 tấn thịt cá, trừ chi phí lãi trên 100 triệu đồng.


Chiến sĩ chăm sóc cảnh quan doanh trại 

Bước vào khu tăng gia sản xuất của đơn vị, ấn tượng đầu tiên là sự sung túc, đa dạng và đầy đủ các loại cây, con được chăm sóc chu đáo, bảo đảm mùa nào thức nấy. Đặc biệt, khó ai có thể ngờ dưới cái nắng biên thùy rực lửa, cỏ cây khô héo, ấy vậy mà những loại rau “khó tính” như ngò rí, xà lách cũng được trồng và phát triển xanh tốt.

Thượng úy Bạch Văn Hậu - Đại đội trưởng bật mí: “Muốn trồng được rau trên đất phèn, nắng nóng khô hạn này phải đổ cọc bêtông, làm giàn phủ lưới chống nắng và tưới nước thường xuyên. Nhiều khi giữa trưa cũng phải bỏ giấc ngủ ra chăm sóc rau vì quá nắng rau héo rủ xuống, phải tưới nước nó mới “tỉnh” lại được”.

Ở Đại đội Vĩnh Hưng còn có một lượng khá lớn gia súc, gia cầm được nuôi thả quanh ao cá, mương nước và bãi cỏ thao trường.


Chăn nuôi gia cầm tại đại đội

Trung úy Nguyễn Thành Lưu - Chính trị viên đại đội cho biết, tăng gia sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả góp phần quan trọng trong việc bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hoạch 12 tấn lúa, 0,5 tấn mè, 1,7 tấn hạt sen, gần 10 tấn rau củ quả, trên 1,2 tấn thịt cá, trừ chi phí lãi trên 100 triệu đồng. Với số lượng gia súc, gia cầm và cá chưa thu hoạch thì kết quả tăng gia sản xuất của đơn vị trong năm 2015 khoảng 200 triệu đồng.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, năm 2015, Đại đội Vĩnh Hưng đã trích 10 triệu đồng từ quỹ tăng gia sản xuất sửa đèn, quạt trong doanh trại và đầu tư 25 triệu đồng xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp. Nhà ăn, nhà bếp được cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, công tác vệ sinh phòng dịch luôn được đơn vị chú trọng, góp phần đưa quân số khỏe của đơn vị đạt 99,8%.

Những năm qua, Đại đội Vĩnh Hưng là điểm sáng nghĩa tình của quân và dân biên giới. Từ nguồn kinh phí “Hũ gạo tình thương” và tăng gia sản xuất, đại đội nhận đỡ đầu 6 học sinh nghèo trong xã. Năm 2015, đơn vị trích từ quỹ tăng gia sản xuất tặng 25 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá gần 8 triệu đồng, giúp dân 1.470 ngày công lao động,.../.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích