Từ phong trào thi đua rộng khắp, có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, trong đó Thượng tá Trần Đức Thế - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 5 là cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua.

Thượng tá Trần Đức Thế được tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024
“Thực túc, binh cường”
Thượng tá Trần Đức Thế chia sẻ: “Sư đoàn 5 là đơn vị chủ lực huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quân số đông, đóng quân trên diện tích rộng, phân tán; đơn vị thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ khác nhau trong cùng một thời điểm. Điều này đòi hỏi phải tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt bảo đảm hậu cần một cách kịp thời, sáng tạo, chính xác nhất, góp phần quyết định hiệu quả, phát triển phong trào thi đua lên một tầm cao mới”.
Giai đoạn 2020-2025, Thượng tá Trần Đức Thế và tập thể Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần – Kỹ thuật luôn trăn trở, suy nghĩ phải thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Thực túc, binh cường”; “công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận; cung cấp đầy đủ súng, đạn, cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”; đồng thời phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường” của Sư đoàn.
Từ đó, đơn vị tham mưu Đảng ủy Sư đoàn lãnh đạo đột phá, sáng tạo về công tác bảo đảm hậu cần trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, áp dụng khoa học kỹ thuật vào tăng gia sản xuất.

Thượng tá Trần Đức Thế (đứng giữa) kiểm tra bảo đảm bữa ăn cho bộ đội
5 năm qua, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật tham mưu cho Sư đoàn xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: Chăn nuôi heo thịt, gà, vịt đẻ trứng, quy trình nuôi gà thịt theo hướng công nghiệp; đầu tư nuôi cá đại trà và cá cao cấp, ếch, lươn, ba ba; phát triển hiệu quả trang trại nuôi bò, dê, cừu, trâu vỗ béo, kết hợp trồng cỏ, bắp trên diện tích 13ha với tổng kinh phí 4,6 tỉ đồng. Ngoài ra, còn đầu tư hiệu quả mô hình trồng cây ăn trái, bảo đảm trái cây tráng miệng cho bộ đội (xoài, ổi, mận, dưa hấu,…) trên diện tích 15,5ha.
Để giữ vững ổn định chất lượng bữa ăn cho bộ đội, với tinh thần “dám nghĩ, dám tham mưu đề xuất, dám đổi mới sáng tạo”, Thượng tá Thế tham mưu huy động mọi nguồn lực để cải tiến kỹ thuật, mua sắm hệ thống vật dụng bảo quản lương thực, thực phẩm như: Hệ thống container đông lạnh; lưới chống ruồi trên xe thực phẩm; lắp đặt hệ thống camera quan sát tại các bếp ăn, trạm chế biến; lắp đèn sử dụng năng lượng mặt trời bắt côn trùng;...
Đến nay, Sư đoàn bảo đảm tự túc 100% định lượng thịt, cá, rau củ quả và rau gia vị, 100% trái cây tráng miệng buổi trưa cho bộ đội; lợi nhuận bình quân đạt 2,5 triệu đồng/người/năm, đưa vào ăn thêm thường xuyên và lễ, tết bình quân từ 2.000 đến 2.200 đồng/người/ngày.
Đơn vị chủ động tạo nguồn thực phẩm thường xuyên và dự trữ, đáp ứng nhu cầu khi có tình huống. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn Sư đoàn trong điều kiện dịch bệnh trên gia súc diễn biến thất thường, giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, không bị ảnh hưởng tác động của giá cả thị trường; bảo đảm ổn định, chất lượng bữa ăn đồng đều giữa các đơn vị, giảm công sức cho lực lượng nuôi quân; bảo đảm quân số khỏe cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn đạt trên 98,8%.

Thượng tá Trần Đức Thế (thứ ba từ phải qua) cùng chỉ huy Sư đoàn, các đơn vị kiểm tra bảo đảm bữa ăn ngày lễ của bộ đội
Với cách làm năng động, sáng tạo, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật cũng tham mưu cho Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn thực hiện hiệu quả việc “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”; tổ chức sửa chữa, nâng cấp sân đường nội bộ, cảnh quan môi trường trong toàn Sư đoàn với tổng kinh phí đầu tư trên 83,5 tỉ đồng. Đời sống, điều kiện sinh hoạt của bộ đội ngày càng nâng cao, là điểm sáng của toàn quân.
Trong khó khăn nảy sinh sáng kiến
Thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, trước tình hình cấp bách của nhiệm vụ phòng, chống dịch, Thượng tá Trần Đức Thế rất trăn trở, lo lắng với những khó khăn chưa từng gặp.
Nhờ quyết tâm cao, Thượng tá Thế kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Sư đoàn ra Nghị quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao và hỗ trợ các địa phương trên địa bàn Quân khu “Chống dịch, cứu dân” với nhiều cách làm hay, mô hình mới như: Đề xuất, tham mưu Chỉ huy Sư đoàn sử dụng gần 100 xe đạp thồ có trong biên chế của đơn vị để bố trí trên 65 phường của TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cũ) để cán bộ, chiến sĩ vận chuyển hơn 500.000 túi an sinh, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hơn 50.000 đơn hàng đặt mua hộ,… đến từng gia đình, hỗ trợ Nhân dân trong các con hẻm nhỏ, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sử dụng xe đạp thồ vận chuyển hàng hóa cho người dân trong đại dịch Covid-19
Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật kể: “Quá trình hỗ trợ TP.HCM, thời gian đầu, Sư đoàn sử dụng các loại xe rùa, xe đẩy của siêu thị, xe sân bay để vận chuyển hàng hóa đến cho Nhân dân nhưng khối lượng chở không được nhiều, dễ hư hỏng, bộ đội phải khuân vác vất vả. Mỗi khi trời nắng gắt, mưa to, gió lớn, bộ đội rất khó khăn trong vận chuyển, bảo vệ hàng hóa. Đặc biệt là các con hẻm sâu, đoạn đường hẹp thì các loại phương tiện lớn không thể cơ động vào được.
Là người theo sát quá trình hỗ trợ phòng chống dịch của Sư đoàn, trước những khó khăn, vất vả của bộ đội và yêu cầu nhiệm vụ, tôi vô cùng trăn trở không biết làm cách nào để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vừa cứu đói, vừa chống dịch cho Nhân dân”.
Qua tìm hiểu lịch sử dân tộc, Thượng tá Trần Đức Thế nhận thấy, xe đạp thồ đã có những đóng góp rất quan trọng trong vận chuyển, cung cấp hàng hóa, vật chất, lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược vào chiến trường. Từ đó, đồng chí Thế mạnh dạn tham mưu cho Chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo tất cả các đơn vị của Sư đoàn đang hỗ trợ Nhân dân phòng, chống dịch sử dụng xe đạp thồ để thực hiện nhiệm vụ. Qua đó giúp tăng khả năng cơ động, giảm công sức mang vác cho bộ đội, mang lại hiệu quả tích cực.
Đại tá Trần Hoàng Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 nhận xét: “Giai đoạn 2020-2025, Thượng tá Trần Đức Thế đã tham mưu cho Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” toàn diện, hiệu quả, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thượng tá Trần Đức Thế (bìa trái) tham gia giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng
Với tinh thần nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, Thượng tá Trần Đức Thế đã tạo lòng tin, sự tín nhiệm, được cấp trên tin tưởng, đồng chí, đồng đội quý mến. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng chí Thế sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cùng tập thể đơn vị tham mưu Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo Sư đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
Phương Thảo - Lê Thuận