
Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới
An ninh biên giới được giữ vững
Sau khi hợp nhất, tỉnh Tây Ninh có đường biên giới quốc gia ngang qua địa bàn dài gần 368km, trong đó có gần 277km đường biên giới đất liền, gần 92km đường biên giới trên sông; có 4 cửa khẩu (CK) quốc tế, 3 CK chính, 13 CK phụ và 1 CK cảng; quản lý 733 cột mốc và cọc dấu. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển; quốc phòng - an ninh được củng cố.
Cùng với việc chỉ huy, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, chốt chặn phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu,...
Trung tá Phạm Bá Huy - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Chỉ, cho biết: “Đồn quản lý đoạn biên giới dài hơn 14km. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn, nguyên vẹn đường biên, cột mốc quản lý. Đồn thường xuyên tham mưu, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền nơi đóng quân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới
Ngoài ra, lực lượng BĐBP tỉnh còn thường xuyên đổi mới phương thức đấu tranh với các loại tội phạm trên những tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; mở các đợt cao điểm đấu tranh với các đường dây, ổ, nhóm tội phạm qua biên giới, không để hình thành "điểm nóng", phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Giai đoạn 2020-2025, BĐBP tỉnh bắt giữ, xử lý 6.706 vụ/37.987 đối tượng, thu giữ tang vật: 18kg vàng, 5,5kg bạc, 125,3kg ma túy các loại, 75.351 viên ma túy tổng hợp, 6.298kg pháo, hơn 470 tấn đường, hơn 950.000 gói thuốc lá ngoại,...
Gắn kết tình quân - dân

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp chính quyền địa phương tặng quà cho người dân khu vực biên giới
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đoàn kết, gắn bó với người dân biên giới, tích cực xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
BĐBP tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ ấp thuộc các xã biên giới, qua đó, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thực hiện hiệu quả phong trào BĐBP chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới và giúp dân giảm nghèo, BĐBP có nhiều việc làm cụ thể, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó với Nhân dân. Nhiều mô hình, chương trình được BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân: Chương trình Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Mỗi tuần một địa chỉ, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hũ gạo tình thương, Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau,…
Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh) thuộc diện hộ cận nghèo của xã, căn nhà xây tạm sau nhiều năm đã xuống cấp. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Đồn Biên phòng CK Quốc tế Bình Hiệp vận động kinh phí, phối hợp địa phương xây tặng chị căn nhà mới kiên cố. Chị Hồng chia sẻ: “Gia đình tôi không dám nghĩ sẽ được ở trong căn nhà kiên cố như thế này. Được như ngày hôm nay, tôi và gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là BĐBP. Từ nay, chúng tôi yên tâm lao động phát triển kinh tế và nuôi con học hành”.
Giai đoạn 2020-2025, BĐBP tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn biên giới, với tổng trị giá khoảng 95 tỉ đồng... Các mô hình, chương trình mà BĐBP đang triển khai, thực hiện góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, phát huy sức mạnh của toàn dân trong chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngặn chặn, giải quyết những vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Phạm Văn Cờ - Quyền Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền người dân khu vực biên giới về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, CK, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên biên giới thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức các chương trình hội đàm, giao lưu, trao đổi thông tin, hợp tác trong công tác quản lý biên giới, giải quyết các vấn đề liên quan đến tội phạm, người dân 2 bên biên giới, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép và những vấn đề an ninh khác, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển,...”./.
Văn Đát