Tiếng Việt | English

24/03/2017 - 09:29

​Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

Tối 23/3, Tổng Cục chính trị tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2016 tại hội trường Bộ tư lệnh Thủ đô, Hà Nội.

Tuyên dương 12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2016 - Ảnh: Hà Thanh
Chương trình nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2017) và 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) nhằm ghi nhận, biểu dương các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên toàn quân ra sức phấn đấu, xung kích, sáng tạo, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐNDVN; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐNDVN; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐNDVN cùng đại diện lãnh đạo Tổng Cục chính trị QĐNDVN; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn.

Buổi lễ vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2016. Đây là những gương mặt nổi bật trên các lĩnh vực: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khoa học - kỹ thuật, học tập, thể thao, y - dược, lao động sản xuất.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ quân đội được giao lưu với ba gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2016 về những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu trong công tác, nhiệm vụ cũng như chia sẻ về câu chuyện cuộc sống đời thường của họ.

Giao lưu với ba gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2016 - Ảnh: Hà Thanh
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các gương mặt thanh niên toàn quân vì đã góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

“Tuy công tác ở những lĩnh vực, môi trường khác nhau nhưng điểm chung nổi bật của các đồng chí là thành tích học tập, công tác xuất sắc, thực sự tiêu biểu, góp phần quan trọng vào kết quả, thành tích của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân”, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Nhân dịp này, để góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Lãnh đạo Tổng Cục chính trị đề nghị tạo mọi điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển sâu rộng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thanh niên Quân đội.

Ngoài ra, Tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nêu gương các tấm gương người tốt, việc tốt. Các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được vinh danh cần tiếp tục phát huy vai trò cá nhân, thực sự xứng đáng là hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức… thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quân./.

Hà Thanh/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích