Tiếng Việt | English

01/11/2016 - 14:49

Long An:

1.500 con cá giống các loại thả về với tự nhiên

Cá được thả trên sông Vàm Cỏ Tây và kênh Vàm Rồ, gồm các loại: Trê, rô, phi, hường, tai tượng,… với thông điệp "Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên"…


Thả cá giống tái tạo nguồn thủy sản

Sáng ngày 1/11/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An kết hợp UBND thị xã Kiến Tường tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2016.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An – Đinh Thị Phương Khanh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – La Văn Dân cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã; lãnh đạo UBND các xã và nhân dân đến dự.

Để từng bước phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, cải thiện sinh kế cho cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tại buổi lễ, lãnh đạo Sở NN&PTNT Long An phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời kêu gọi toàn dân tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và các thế hệ mai sau, không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để đánh bắt thủy sản; không khai thác thủy sản nhỏ hơn kích thước cho phép; không thả các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại vào các vùng nước tự nhiên.

Với thông điệp "Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên", các đại biểu cùng tham gia thả 1.500 con cá giống trên sông Vàm Cỏ Tây và kênh Vàm Rồ, gồm các loại cá: Trê, rô, phi, hường, tai tượng,…

Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, bởi thả cá không chỉ tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản mà còn làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái và cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho cộng đồng./.

Tấn Hoàng

Chia sẻ bài viết