Tiếng Việt | English

30/10/2023 - 10:38

10 ô tô bán chạy nhất Đông Nam Á hiện nay: Xe Nhật áp đảo 

Sau 9 tháng đầu năm 2023, danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Đông Nam Á phần lớn là các mẫu xe Nhật Bản, trong đó hai mẫu bán tải Toyota Hilux, Isuzu D-Max tiếp tục dẫn đầu.

Nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn khiến ngành sản xuất, kinh doanh ô tô cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Trong đó, Đông Nam Á - khu vực được ví như mảnh đất còn nhiều tiềm năng với các nhà sản xuất, phân phối ô tô cũng sụt giảm về doanh số bán. Số liệu được chuyên trang dữ liệu ô tô Focus2move cập nhật mới đây cho thấy, doanh số những mẫu ô tô bán chạy nhất khu vực Đông Nam Á sau 9 tháng đầu năm 2023 đa phần đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô của các thương hiệu đến từ Nhật Bản vẫn chiếm đa số.

Những mẫu ô tô hút khách nhất thị trường Đông Nam Á

Những mẫu ô tô hút khách nhất thị trường Đông Nam Á

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Đông Nam Á tính đến hết tháng 9.2023

1. Toyota Hilux: 154.100 xe

Không thực sự hút khách tại Việt Nam nhưng Toyota Hilux vẫn là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á. Sau 9 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đạt doanh số bán 154.100 xe, dù vậy vẫn thấp hơn 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không thực sự hút khách tại Việt Nam nhưng Toyota Hilux vẫn là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á. Sau 9 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đạt doanh số bán 154.100 xe, dù vậy vẫn thấp hơn 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Isuzu D-Max: 126.192 xe

Tương tự Toyota Hilux, Isuzu D-Max luôn nằm trong top ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam nhưng sau 9 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đạt doanh số lên tới 126.192 xe tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Độ bền bỉ, ổn định chính là một trong những yếu tố giúp Isuzu D-Max hút khách. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán Isuzu D-Max vẫn thấp hơn 19,7%.

3. Produa Myvi: 86.281 xe

Mẫu ô tô cỡ nhỏ Produa Myvi của hãng xe Malaysia đạt doanh số bán 86.281 xe trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này một phần đến từ thị trường Malaysia - nơi vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng về doanh số bán ô tô.

Mẫu ô tô cỡ nhỏ Produa Myvi của hãng xe Malaysia đạt doanh số bán 86.281 xe trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này một phần đến từ thị trường Malaysia - nơi vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng về doanh số bán ô tô.

4. Honda City: 81.668 xe

Chỉ đang xếp thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, nhưng tính chung thị trường Đông Nam Á, Honda City đang là mẫu sedan hút khách nhất với 81.668 xe bán ra sau 9 tháng đầu năm 2023, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ đang xếp thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, nhưng tính chung thị trường Đông Nam Á, Honda City đang là mẫu sedan hút khách nhất với 81.668 xe bán ra sau 9 tháng đầu năm 2023, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

5. Honda HR-V: 73.547 xe

Cùng với City, Honda HR-V cũng góp mặt trong danh sách này. Sự xuất hiện của thế hệ mới giúp Honda HR-V gia tăng sức hút với khách hàng, qua đó đạt doanh số bán 73.547 xe, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với City, Honda HR-V cũng góp mặt trong danh sách này. Sự xuất hiện của thế hệ mới giúp Honda HR-V gia tăng sức hút với khách hàng, qua đó đạt doanh số bán 73.547 xe, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

6. Mitsubishi Xpander: 71.959 xe

Mitsubishi Xpander hiện đang là mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam, nhưng tính toàn thị trường Đông Nam Á chỉ xếp thứ 6 với 71.959 xe bán ra, trong đó thị trường Indonesia và Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Mitsubishi Xpander tăng 3,2%.

Mitsubishi Xpander hiện đang là mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam, nhưng tính toàn thị trường Đông Nam Á chỉ xếp thứ 6 với 71.959 xe bán ra, trong đó thị trường Indonesia và Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số Mitsubishi Xpander tăng 3,2%.

7. Ford Ranger: 64.187 xe

Tương tự Mitsubishi Xpander, Ford Ranger cũng thuộc hàng ô tô bán chạy nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ford đã bán ra 64.187 xe tại Đông Nam Á, tăng 18,9% đồng thời tăng 3 bậc xếp hạng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự Mitsubishi Xpander, Ford Ranger cũng thuộc hàng ô tô bán chạy nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ford đã bán ra 64.187 xe tại Đông Nam Á, tăng 18,9% đồng thời tăng 3 bậc xếp hạng so với cùng kỳ năm ngoái.

8. Toyota Vios: 62.929 xe

Không chỉ ở Việt Nam, Toyota Vios đang mất dần sức hút cũng như vị thế trong khu vực. Chỉ có 62.929 xe Vios bán ra tại Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2023, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ ở Việt Nam, Toyota Vios đang mất dần sức hút cũng như vị thế trong khu vực. Chỉ có 62.929 xe Vios bán ra tại Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2023, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

9. Toyota Avanza: 58.574 xe

Bất chấp phân khúc xe MPV ngày càng cạnh tranh cùng sự xuất hiện của

Bất chấp phân khúc xe MPV ngày càng cạnh tranh cùng sự xuất hiện của "người anh em" Veloz, Toyota Avanza vẫn duy trì được sức hút với 58.574 xe, chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

10. Produa Bezza: 51.735 xe

Mẫu xe thứ 2 của hãng xe Malaysia góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, Produa Bezza đạt doanh số 51.735 xe bán ra, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu xe thứ 2 của hãng xe Malaysia góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, Produa Bezza đạt doanh số 51.735 xe bán ra, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thanhnien.vn

Nguồn: https://thanhnien.vn/10-o-to-ban-chay-nhat-dong-nam-a-hien-nay-xe-nhat-ap-dao-185231029141123844.htm

Chia sẻ bài viết