Tiếng Việt | English

09/01/2022 - 20:54

100 phần quà "Tết cho em" gửi đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa

Chiều 09/01, Báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp Tỉnh đoàn Long An, nhóm Chia sẻ-Sharing tổ chức chương trình “Tết cho em” năm 2022 tại Chùa Pháp Minh (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa).

Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ - Nguyễn Khắc Cường và Trưởng ban Trị sự GHPVN huyện Đức Hòa – Đại đức Thích Lệ Duyên trao quà cho thiếu nhi khó khăn

Dự chương trình có Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An – Phan Thị Dạ Thảo; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Võ Lê Tuấn; Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ - Nguyễn Khắc Cường; Trưởng ban Trị sự GHPVN huyện Đức Hòa – Đại đức Thích Lệ Duyên; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh trao quà cho thiếu nhi

Năm nay, chương trình “Tết cho em” trao tặng 1.200 phần quà cho các em thiếu nhi là trẻ mồ côi, vào đời sớm, con em các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trẻ em nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi,… trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 1 tỉ 400 triệu đồng.

100 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa

Tại Long An, chương trình trao tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa. Mỗi phần quà đường, sữa, cháo, nước mía trị giá 700.000 đồng và tiền lì xì 500.000 đồng.

Các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia trò chơi, xem ảo thuật tại chương trình

Chương trình nhận được tài trợ chính của Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn TP Bank. Các đơn vị, mạnh thường quân đồng tài trợ: Nhóm Chia sẻ-Sharing, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Gia Lai, TTC Group, Thượng toạ Thích Tuệ Hải, Công ty Liên Doanh Bột Quốc tế Hương Xưa.

Đại biểu thắp hương tại Chùa Pháp Minh

“Tết cho em” là chương trình thường niên do Báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp Nhóm Chia sẻ-Sharing của Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang tổ chức từ năm 2015 đến nay. Chương trình góp phần cùng xã hội chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều năm tổ chức, chương trình đã trở thành một sự kiện, nguồn động viên rất lớn cho thiếu nhi mỗi dịp Tết đến, xuân về./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết