Tiếng Việt | English

26/08/2017 - 05:12

16 người chết trong vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan.

Nhà chức trách Afghanistan cho biết, vụ tấn công hôm 25/8 nhằm vào Nhà thờ Hồi giáo Imam Zaman của người Shiite ở thủ đô Kabul đã làm ít nhất 14 dân thường và 2 cảnh sát thiệt mạng.

'

Quang cảnh đổ nát tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Herat, miền Tây Afghanistan ngày 1/8. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo nguồn tin cảnh sát, kẻ tấn công liều chết đã kích nổ bom mang trên người tại lối vào Nhà thờ Imam Zaman, mở đường cho những kẻ có vũ trang tấn công vào bên trong.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, các vụ bạo lực trước đây nhằm vào người Hồi giáo Shiite thiểu số tại Afghanistan đều do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Nguồn tin từ Bộ Y tế Afghanistan cho biết, ít nhất 2 thi thể và 15 người bị thương trong vụ tấn công đã được đưa tới các bệnh viện trong thành phố.

Khác với thông tin của cảnh sát nói rằng kẻ tấn công đã đánh bom tự sát, các nhân chứng cho biết chúng đã sử dụng lựu đạn. Theo một nhân chứng, những kẻ tấn công mặc trên mình áo vét chứa chất nổ đã bắn chết các nhân viên bảo vệ ở lối vào Nhà thờ.

Một đơn vị đặc biệt của Afghanistan được triển khai tới hiện trường và đã đọ súng với những kẻ tấn công./.

Hoàng Lê/VOV.VN

Chia sẻ bài viết