Tiếng Việt | English

07/03/2024 - 18:53

2 vụ tai nạn liên tiếp khiến cao tốc TP.HCM – Trung Lương kẹt xe nghiêm trọng  

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đoạn qua địa bàn tỉnh Long An làm giao thông bị ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 07/3, ô tô tải mang biển kiểm soát 63C- 072.90 do tài xế Võ Duy Thanh (32 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển, chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Khi đến km 17+900 đoạn thuộc địa bàn xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì tông vào phía sau ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51A-145.58 do tài xế Trần Xuân Thiện (39 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiên ô tô 7 chỗ bị đẩy tới tông vào phía sau xe bồn mang biển kiểm soát 50F- 025.54 do tài xế Trần Thanh Danh (49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm xảy ra đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người trên ô tô 7 chỗ bị thương nhẹ gồm: Tài xế Trần Xuân Thiện và Phạm Hồng Nhật (73 tuổi, quê Hải Dương).

Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu và phần sau xe bẹp dúm, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Vụ va chạm làm giao thông bị ùn tắc

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông cao tốc TP.HCM – Trung Lương có mặt hiện trường phối hợp các ngành chức năng điều tiết giao thông, thu thập thông tin để phục vụ điều tra nguyên nhân.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô

Vụ tai nạn làm giao thông trên tuyến đường bị ùn tắc. Theo đó, khi xe lưu thông đến lối ra vào địa bàn TP. Tân An được điều tiết lưu thông xuống Quốc lộ 62 để đi ra Quôc lộ 1. Theo đó, đoạn đường Quốc lộ 62 từ xã Lợi Bình Nhơn đến điểm giao Quốc lộ 1 ở phường 6, TP. Tân An cũng bị ùn ứ, xe ô tô xếp hàng dài di chuyển chậm.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ cục bộ

Cùng lúc này, cách địa điểm tai nạn khoảng 6 km, tại địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa xe container, xe tải và xe 7 chỗ khiến 3 xe hư hỏng nhẹ, không có thương vong.

Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 10km

2 vụ tai nạn khiến cao tốc TP.HCM – Trung Lương kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn 10 km, nhiều phương tiện di chuyển xuống Quốc lộ 1 cũng khiến đoạn Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đến gần 18 giờ, lực lượng chức năng mới giải tỏa được hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ./.

Kiên Định - Lê Đức

Chia sẻ bài viết