Tiếng Việt | English

12/09/2015 - 14:27

3 giờ nỗ lực nâng xe ben đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt ra ngoài

Xảy ra vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy, người đàn ông bị cán chết nằm mắc kẹt dưới bánh xe, buộc lực lượng chức năng phải điều lính cứu hộ chuyên nghiệp đến nâng chiếc ô tô để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sáng 12/9, Đội xử lý tai nạn Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào sáng 11/9 khiến ông Phạm Văn B. (SN 1953, ngụ phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) chết thảm.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 11/9, ông B. điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1K, theo hướng từ Đồng Nai về cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM). Khi đến ngã tư Bình Thung (khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) xe ông B. xảy ra va chạm với xe ben mang BKS 61C – 124.97 lưu thông cùng chiều.

Cùng thời điểm này, chiếc xe ben ôm cua phải vào đường ĐT743B (hướng vào thị xã Dĩ An) thì va chạm với ông B. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét trên đường, sau đó bị cuốn chặt vào bên trong gầm xe.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị két cứng vào khe giữa bánh sau của xe ben, chiếc xe máy bị nghiền nát cũng dính chặt dưới gầm. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT, Đội xử lý tai nạn Công an thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông xử lý vụ việc. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân và xe máy bị kẹt cứng bên trong buộc lực lượng này phải nhờ tới lính cứu hộ chuyên nghiệp của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đến hỗ trợ.

Mất gần 3 giờ, lính cứu hộ mới kích được chiếc xe ben lên để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Gần 3 giờ làm việc tích cực, lực lượng cứu hộ đã cắt phần bánh và đuôi xe máy bị kẹt. Sau đó, dùng thiết bị kích, kích phần đuôi của xe ben nặng hàng chục tấn lên đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ tai nạn khủng khiếp

Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, nhiều người dân địa phương không khỏi bức xúc phản ánh về tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải của xe ben tuyến đường quốc 1K.

“Tôi thấy xe ben chạy ra phải nép sát vào lề đường, nhiều vụ tai nạn chết người do xe ben chạy ẩu gây ra nhưng không thấy cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn. Chỉ nhìn vào bằng mắt thường cùng đủ thấy nhiều chiếc xe ben chở đất chất đống cao vút là biết quá tải rồi. Nhưng không hiểu sao không bị xử lý” – Ông Vũ Minh T. (người dân địa phương) cho biết.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn./.

Trung Kiên/Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết