Tiếng Việt | English

26/07/2016 - 04:50

3 thanh tra giao thông Cần Thơ bảo kê tiền tỷ bị khởi tố

Lực lượng công an xác định có trên 60 doanh nghiệp đã chung chi tiền cho các thanh tra giao thông và “cò”

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký quyết định trao bằng khen, thưởng cho 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 và phòng Trinh sát ngoại tuyến cùng 10 chiến sĩ Công an TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong vụ bắt quả tang các Thanh tra giao thông nhận hối lộ. Cùng thời gian này, Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án và bị can trong vụ nhận lối lộ.

3 cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ và tay "cò" đã bị khởi tố. (Ảnh: VNE)

Tại buổi trao quyết định, Chủ tịch Võ Thành Thống yêu cầu Giám đốc Công an TP Cần Thơ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở GTVT nghiêm túc kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý từng tập thể và cá nhân có liên quan; Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, nhân viên; rà soát lại quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo qui định đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ gây phát sinh tiêu cực. Đặc biệt, thời gian tới, cần có biện pháp phòng ngừa những trường hợp tương tự xảy ra.

Như VOV đã thông tin, sau thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 16/7/2016, các trinh sát phát hiện tại quán cà phê EMI (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều), Lý Hoàng Minh, là Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3, nhận tiền của một chủ nhà máy nước đá Tầm Vu, sau đó đi nhận tiếp tiền từ chủ 2 cửa hàng vật liệu xây dựng và một số chủ vựa cá chợ Tân An (quận Ninh Kiều). Sau khi nhận tiền của từ chủ doanh nghiệp xây dựng tại con hẻm cạnh Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ Lý Hoàng Minh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt Võ Hoàng Anh (34 tuổi), là Đội trưởng, Đội Thanh tra giao thông số 3, quận Ninh Kiều và Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 11, quận Bình Thủy cùng Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng chuyên môi giới nhận tiền, gom tiền cho thanh tra giao thông.

Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết, Hoàng Anh và Hoàng Minh đã nhận tiền bảo kê gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, Cần đứng ra ngã giá chung chi, thu tiền của các nhà xe, doanh nghiệp, rồi chuyển vào tài khoản hai cán bộ này hơn 3 tỷ đồng từ năm 2014 đến nay. Số còn lại, hai Hoàng Minh và Hoàng Anh trưc tiếp đi thu riêng.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm này, lực lượng công an xác định có trên 60 doanh nghiệp đã chung chi tiền cho các thanh tra giao thông và “cò”.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan công an kêu gọi các doanh nghiệp từng bị ép buộc đóng tiền “bảo kê” cho các thanh tra giao thông và “cò” chủ động tố giác các hành vi sai phạm của các đối tượng trên. Cơ quan điều tra tuyệt đối bảo vệ bí mật các nguồn tin được cung cấp./.

Hữu Trãi/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết