Tiếng Việt | English

11/04/2016 - 15:25

5 năm 6 tháng tù dành cho tên trộm có 4 tiền án

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Vinh, SN 1976, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM, 5 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 13-12-2015, Vinh đi xe buýt đến gần UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, thì xuống xe, với mục đích tìm xe môtô để trộm bán lấy tiêu xài cá nhân.

Vinh đi bộ đến nhà chị Trương Thị Út Hiền, thuộc ấp 1, xã Hiệp Thạnh, thì thấy xe môtô biển kiểm soát 62K1-134.59 của chị Võ Thị Trinh, dựng trước sân mà không có người trông coi. Vinh dùng đoản mở ổ khóa xe, rồi điều khiển xe chạy về hướng TP.HCM.

Khi phát hiện xe bị mất, chị Trinh báo Công an huyện Châu Thành phối hợp lực lượng dân phòng xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chặn bắt Vinh. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe môtô Wave alpha biển kiểm soát 62K1-134.59 và nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra, Vinh còn khai nhận, trước đó, khoảng 10 giờ, ngày 8-12-2015, Vinh đi xe buýt từ TP.HCM đến vòng xoay huyện Châu Thành thì xuống xe. Sau đó, đi honda ôm đến nhà chị Lê Thị Ngọc Cúc, thuộc ấp Cầu Ván, xã An Lục Long.

Tại đây, Vinh thấy có nhiều xe môtô không người trông coi, nên vào lấy xe môtô biển kiểm soát 63B4-082.40 của chị Huỳnh Thị Thu, ngụ ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang rồi dẫn ra ngoài dùng đoản mở ổ khóa, điều khiển xe về hướng TP.HCM.

Trên đường đi, Vinh mở yên xe phát hiện nhiều giấy tờ của chị Thu, 1 nhẫn 3 phân vàng 18k. Sau đó, Vinh mang chiếc nhẫn vào tiệm không rõ địa chỉ bán được 280.000 đồng. Vinh tiếp tục mang xe đến tiệm cầm đồ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cầm với giá 11.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, Vinh có nhiều tiền án: Ngày 10-9-2000, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức,TP.HCM xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ngày 14-12-2000, Tòa án nhân dân quận 5, TP.HCM xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 14-6-2006, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM, xử phạt 2 năm 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 19-3-2009, Tòa án nhân dân quận 5, TP.HCM, xử phạt 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và ra tù năm 2013./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết