Không ngừng phát triển, đổi mới
Cách đây 70 năm, ngày 27/02/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đến Hội nghị Cán bộ y tế toàn quốc, động viên những người thầy thuốc Việt Nam thực hiện khẩu hiệu “Lương y phải như từ mẫu”, ra sức phấn đấu, xây dựng nền y học với phương châm “Khoa học - Dân tộc - Đại chúng”. Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, ngày 06/02/1985, Hội đồng Bộ trưởng đưa ra quyết định lấy ngày 27/02 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và đức tính “vừa hồng, vừa chuyên” của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giám đốc Sở Y tế - bác sĩ (BS) Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phúc cho biết: “Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành Y tế tỉnh không ngừng đổi mới. Đến nay, mạng lưới y tế phủ kín toàn tỉnh, gồm 27 đơn vị y tế công lập và 5 đơn vị y tế tư nhân, với 9,5 BS/vạn dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB). Năm 2024, toàn tỉnh có hơn 2,8 triệu lượt người KCB, tăng 8% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng số người điều trị nội trú hơn 172.900 người, tăng 3,03% so cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân là 75,08%, tăng 22,8% so cùng kỳ”.
Giám đốc Sở Y tế - bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phúc cùng đoàn thăm hỏi Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Thị Dễ - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế
Cùng với đó, năng lực dự báo, giám sát và phòng, chống dịch bệnh từng bước được nâng cao. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi, các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi diễn biến phức tạp, khó lường nhưng được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả tích cực.
Một số điểm nổi bật trong công tác y tế nhiệm kỳ 2020-2025 phải kể đến như thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đưa cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái "bình thường mới". Trường Cao đẳng Y tế được thành lập đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Đa khoa Long An đạt chuẩn bệnh viện từ hạng 2 lên hạng 1,...
.jpg)
Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, xuất hiệu nhiều tấm gương điển hình trong ngành Y tế
Cùng với đó là phát triển nhiều chuyên môn kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu được các cơ sở y tế triển khai thành công. Điển hình trong năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Long An thực hiện thành công hơn 200 ca tiêm nội khớp thông qua kỹ thuật tiêm nội khớp giúp giảm đau và cải thiện chức năng vận động cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về khớp.
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Long An còn thực hiện phương pháp nội soi không đau thông qua gây mê và giảm đau sản khoa; thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như phẫu thuật cột sống với tỷ lệ thành công hơn 95%, phẫu thuật gan mật và phẫu thuật nội soi khớp,...
Rèn đức, luyện tài
Thực hiện lời dạy của Bác, ngành Y tế tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng công tác KCB mà còn quan tâm xây dựng đội ngũ vừa có đức, vừa có tài. Hiện tổng nhân lực y tế công lập là 5.012 người, trong đó, có 1.669 BS.
Tư tưởng và quan điểm của Bác luôn được ngành Y tế quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, nhân viên y tế, thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
“Ngành đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Nâng cao y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,...
Qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, xuất hiệu nhiều tấm gương y, BS giỏi y thuật - sáng y đức, đem tài năng, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện toàn tỉnh có 1 Thầy thuốc Nhân dân (Tiến sĩ, BS Võ Thị Dễ) và 72 Thầy thuốc Ưu tú” - BS Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phúc thông tin.
Những người thầy thuốc không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo được niềm tin trong nhân dân
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem phục vụ bệnh nhân là nhiệm vụ, là niềm hạnh phúc đã trở thành phương châm làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh. Nỗ lực không ngừng của những người thầy thuốc góp phần nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tạo được niềm tin trong nhân dân.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Hằng (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) cho biết: “Thường xuyên cho con khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Long An, tôi cảm thấy hài lòng với thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ BS, nhân viên y tế, nhất là các thủ tục đăng ký KCB ngày càng nhanh chóng, giúp người dân không phải chờ đợi lâu”.
70 năm qua, những thế hệ cán bộ ngành Y tế tỉnh luôn khắc sâu lời dạy của Bác, kế thừa, tiếp bước hoàn thành trọng trách của người thầy thuốc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Với niềm tin và khí thế mới, đội ngũ những người thầy thuốc hôm nay tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu mà nhân dân đã trao gửi và xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y phải như từ mẫu”./.
Trong thời kỳ kháng chiến, những người lính quân y dù trải qua nhiều gian khổ nhưng không ngại khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu chữa thương binh. Đây là niềm vinh hạnh, tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn là của những người lính Cụ Hồ. Hòa bình lập lại, tôi cùng đồng nghiệp ra sức xây dựng ngành Y tế tỉnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chứng kiến những nỗ lực, sự trưởng thành của đội ngũ thầy thuốc hôm nay, tôi rất vui và trân quý. Tôi mong rằng những thế hệ tiếp nối sẽ giữ vững tâm huyết với nghề, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn”.
Trung tá, Thầy thuốc Ưu tú Trần Tấn Tài - nguyên Giám đốc Sở Y tế
Thời gian qua, cùng với sự chuyển mình của thời đại, ngành Y tế tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đội ngũ những người thầy thuốc luôn phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như y đức, góp phần đưa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh có những bước tiến mới. Dù ở vị trí nào, tôi sẽ cố gắng tiếp tục cùng nguyên lãnh đạo, lãnh đạo ngành Y tế đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh. Thời gian tới, tôi mong rằng đội ngũ y, BS phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc trong giai đoạn đất nước vươn mình”.
Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Thị Dễ - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế
|
Huỳnh Hương