Tiếng Việt | English

15/10/2020 - 08:44

9 tháng năm 2020: Tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, 9 tháng năm 2020, tai nạn giao thông (TNGT) đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) vẫn còn diễn biến phức tạp, một số vụ TNGT rất nghiêm trọng còn xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Qua số liệu phân tích của ngành chức năng cho thấy, TNGT chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh, nơi tập trung nhiều phương tiện qua lại. Cụ thể, số vụ TNGT xảy ra trên tuyến quốc lộ ngang qua địa bàn tỉnh là 41 vụ, chiếm 34,5% tổng số vụ TNGT. TNGT xảy ra trên các tuyến đường tỉnh là 40 vụ, chiếm 33,6% tổng số vụ; riêng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn qua địa bàn tỉnh) xảy ra 9 vụ, những vụ TNGT trên đường cao tốc thường là TNGT rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, như vụ TNGT xảy ra trên cao tốc ngày 19-9-2020, thuộc địa bàn ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa làm 2 người chết, hư hỏng 2 xe ôtô.

Số vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra 72 vụ làm chết 69 người, bị thương 22 người. Số vụ TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ làm chết 4 người, bị thương 1 người. Toàn tỉnh không xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Theo cơ quan chức năng, những vụ TNGT thường xảy ra vào ban đêm, thời gian nhiều nhất khoảng từ 18 giờ đến 0 giờ (46 vụ, chiếm 38,7% tổng số vụ TNGT). Phương tiện gây TNGT nhiều nhất vẫn là xe môtô (chiếm 67%), ôtô (chiếm 28,6%).

Xét về độ tuổi thì những người là lao động chính của xã hội lại bị TNGT nhiều nhất (độ tuổi từ 27-55 chiếm 54,6% số vụ TNGT); từ 18-27 tuổi xảy ra 33% số vụ TNGT. Đặc biệt, tỷ lệ nam giới gây và chịu hậu quả do TNGT chiếm 93,3%, nữ giới chỉ chiếm 6,7%.

Ông Nguyễn Văn Hướng, ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, là nạn nhân vụ TNGT, chia sẻ: “Tôi đã lớn tuổi, tầm nhìn hạn chế, khi lưu thông từ nhà ra thị trấn Thủ Thừa do không quan sát kỹ vì biển báo sửa đường để quá xa chỗ làm đường nên xảy ra va chạm và bị té phải khâu nhiều mũi. Tôi mong rằng, các đơn vị thi công cần có trách nhiệm hơn khi lắp đặt biển báo để người tham gia giao thông biết mà tránh”.

Cũng theo cơ quan chức năng, nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT vẫn là người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường, để xảy ra 41 vụ TNGT (chiếm 34,5% tổng số vụ TNGT); chuyển hướng nhưng không nhường đường 14 vụ (12%); không chú ý quan sát 10 vụ (8,4%); tránh, vượt sai quy định 9 vụ (7,5%);…

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT, ngay từ đầu năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các ngành chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ, đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền có hiệu quả, kiên quyết xử lý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp có thể gây ra TNGT. Nhờ đó, 9 tháng qua, TNGT trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh - Nguyễn Văn Học, phát huy những kết quả đã đạt, 3 tháng cuối năm 2020, Ban ATGT tỉnh tiếp tục đề ra mục tiêu kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, người chết, bị thương) do TNGT gây ra; thực hiện rõ hơn chủ đề ATGT năm 2020 “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về TTATGT.

Đồng thời, Ban ATGT tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, quản lý và khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông; tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả vận tải đường thủy nội địa nhằm giảm áp lực cho đường bộ; chú trọng phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, kết nối các đô thị lớn với địa phương có khu, cụm công nghiệp, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông - vận tải và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT, góp phần kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm 2020.

9 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 120 vụ TNGT làm chết 74 người, bị thương 75 người; thiệt hại tài sản gần 1,4 tỉ đồng. So với cùng kỳ 2019, số vụ TNGT giảm 29 vụ (120/149); số người chết giảm 13 người (74/87), bị thương giảm 61 (75/126).

TNGT đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. So với cùng kỳ 2019, giảm 2 vụ (67%), số người chết giảm 2 người (67%), hư hỏng nhẹ 1 sà lan./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết