Tiếng Việt | English

10/01/2021 - 17:49

Afghanistan: Đánh bom ở thủ đô Kabul làm 3 người thiệt mạng

Vụ sát hại ông Zia Wadan - người từng làm việc cho một số hãng truyền thông, dường như là vụ mới nhất trong một loạt vụ giết người có chủ đích làm rúng động Afghanistan, đặc biệt là tại Kabul.


Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các quan chức Afghanistan cho biết người phát ngôn của lực lượng bảo vệ công cộng Afghanistan Zia Wadan đã thiệt mạng cùng với 2 đồng nghiệp trong ngày 10/1 khi một quả bom tự chế phát nổ.

Vụ sát hại ông Zia Wadan - người từng làm việc cho một số hãng truyền thông, dường như là vụ mới nhất trong một loạt vụ giết người có chủ đích làm rúng động Afghanistan, đặc biệt là tại Kabul.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Tariq Arian cho hay: "Chiếc xe chở ông Zia Wadan đã trở thành mục tiêu của vụ tấn công. Hậu quả là Wadan và 2 đồng nghiệp của anh ta thiệt mạng."

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận tiến hành vụ tấn công trên, song Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cáo buộc Taliban gây ra vụ việc./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết