Tiếng Việt | English

02/10/2018 - 19:30

Anh sẽ duy trì sự hiện diện quân sự quy mô nhỏ ở Đức hậu Brexit

Anh sẽ duy trì sự hiện diện quân sự quy mô nhỏ ở Đức sau khi nước này rời Liên minh châu Âu, bất chấp kế hoạch rút bớt binh sỹ đóng ở nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Anh đang cố gắng giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngân sách quân sự và sẽ giảm số binh sỹ đóng ở châu Âu trước khi giai đoạn quá độ Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) kết thúc vào năm 2020.

Xe tăng quân đội Anh. (Ảnh: Mirror Herald)

Xe tăng quân đội Anh. (Ảnh: Mirror Herald)

Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này sẽ duy trì 185 quân nhân và 60 nhân viên dân sự thuộc Bộ tại Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson tuyên bố sẽ không đóng cửa các cơ sở tại Đức.

Bộ Quốc phòng Anh cũng thông báo kế hoạch đầu tư 1,1 triệu euro mỗi năm để đào tạo hơn 2.000 nhân sự cho Lực lượng an ninh mạng./.

VOV.VN(Theo AFP)

Chia sẻ bài viết