Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 19:19

Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu dịp tết tại Long An

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại tỉnh Long An.

Quang cảnh cuộc làm việc

Ngày 07/01, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra việc thực hiện triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại tỉnh Long An.

Cùng dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thành , Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã triển khai kế hoạch, phối hợp với các lực lượng, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bố trí sử dụng lực lượng chốt chặn để ngăn chặn chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm.

Hoạt động buôn lậu nổi lên tập trung vào các mặt hàng thuốc lá, đường cát, điện tử, heo… Địa bàn trọng điểm là tuyến biên giới thuộc các huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường.

BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới và lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phổ biến pháp luật đến nhân dân vùng biên giới.

Trong năm 2019, BĐBP tỉnh Long An đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 146 vụ với 61 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 74kg ma túy các loại, hơn 143.200 gói thuốc (toàn tỉnh thu giữ hơn 3,5 triệu gói) lá lậu, 4kg pháo nổ, 40 tấn phế liệu, 17 xe ô tô và 15 xe mô tô là phương tiện vận chuyển, 83 xe mô tô không rõ nguồn gốc, cùng nhiều tang vật khác...

Ngoài ra, biên phòng đã khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 134 vụ với 44 đối tượng, bàn giao cơ quan chức năng 9 vụ với 12 đối tượng. Riêng trong gần 1 tháng cao điểm giáp Tết, BĐBP tỉnh chủ trì phát hiện bắt giữ xử lý 12 vụ với 6 đối tượng, tang vật thu giữ 45.200 gói thuốc lá lậu các loại, 11kg pháo nổ, 5 tấn đường cát, hơn 6 tấn heo nhập lậu, 2 xe ô tô, 15 xe mô tô không rõ nguồn gốc…

Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại của tỉnh Long An nói chung và BĐBP tỉnh.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các đơn vị tiếp tục xác định tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chú trọng làm tốt công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp trên xử lý tốt các vụ việc. 

Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, trong cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, duy trì nghiêm túc nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tăng cường lực lượng trên các địa bàn trọng điểm; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và làm tốt tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa các vi phạm pháp luật.

Dịp này, Thượng tướng Lê Chiêm động viên, gửi lời chúc Tết và tặng quà các đơn vị: BĐBP tỉnh Long An, Bộ CHQS tỉnh./.

Đức

Chia sẻ bài viết