Tiếng Việt | English

31/07/2025 - 12:15

Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng: Siết chặt quản lý, bảo vệ rừng trong mùa mưa

Mùa mưa, Ban Quản lý (BQL) Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tiếp tục chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng giáp hồ Dầu Tiếng và sông Sài Gòn vì đây là thời điểm các đối tượng trộm cắp lâm sản thường lợi dụng mực nước dâng cao để vận chuyển gỗ.

Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tổng diện tích hơn 30.000ha, trải rộng qua địa bàn các xã Dương Minh Châu, Tân Thành, Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh. Trong đó, có những cạnh rừng cặp theo sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng, đây cũng là vùng giáp ranh tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh.

Rừng phòng hộ có nhiều đường mòn, lối mở, phần lớn các cạnh rừng đều giáp đất sản xuất nông nghiệp, gần khu dân cư. Với địa hình như thế đã gây không ít khó khăn cho công tác chống phá rừng.

Đội Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Suối Bà Chiêm (thuộc Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng) tuần tra các dãy rừng cặp sông Sài Gòn

Trưởng phòng Quản lý chuyên trách bảo vệ rừng thuộc BQL Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng Đặng Quang Thắng cho biết, mùa mưa, mực nước trong hồ Dầu Tiếng và sông Sài Gòn dâng cao, các đối tượng trộm cắp lâm sản thường lợi dụng tình hình này để vận chuyển gỗ bằng đường thủy, do hầu hết các trục đường bộ dẫn vào rừng đều phải qua chốt chặn kiểm soát của lực lượng bảo vệ.

BQL chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng, nhất là tại các khu vực giáp tuyến đường thủy.

Theo ông Thắng, hiện nay, các hộ dân có hợp đồng nhận khoán trồng rừng thực hiện tỉa thưa đối với diện tích rừng đã đến thời hạn. Do đó, bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát các đối tượng trộm cắp cây rừng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn phối hợp cán bộ kỹ thuật giám sát chặt chẽ hoạt động tỉa thưa nhằm ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tỉa thưa để cắt thêm cây (kể cả cây rừng tự nhiên gần rừng trồng) hoặc cắt cây không đúng kỹ thuật gây đổ ngã, đè lên các cây xung quanh.

Những năm qua, BQL luôn chú trọng công tác phối hợp các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương các xã có rừng, tổ chức tuần tra, truy quét, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng, trộm cắp lâm sản, dựng chòi trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp,... Qua đó, những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

6 tháng đầu năm 2025, BQL tổ chức 91 lượt tuần tra, kiểm tra rừng. Trong đó, phối hợp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh và Chi cục Kiểm lâm kiểm tra thực tế nhiều lượt, phát hiện vi phạm, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý 1 vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ, 1 vụ vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, 1 vụ phá rừng trái pháp luật.

Ngoài ra, BQL còn phát hiện 1 trường hợp tập kết lâm sản tại Bến Bà Cấp thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai để chuẩn bị vận chuyển bằng đường thủy đưa đi tiêu thụ. Số lâm sản này được thu gom chuyển giao đến cơ quan Kiểm lâm để xử lý theo quy định.

Đội Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Suối Bà Chiêm xem lại sơ đồ phân bố các khoảnh rừng tại khu vực giáp hồ Dầu Tiếng

Mặc dù mùa mưa, công tác tuần tra gặp khó khăn nhưng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ giữ rừng, kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến lâm nghiệp, giữ cho lâm phần tương đối ổn định. Tuy nhiên, do Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có diện tích trải rộng qua địa bàn nhiều xã, nhiều khu dân cư rải rác gần rừng, canh tác nông nghiệp đan xen và ven rừng nên công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng có phần khó kiểm soát triệt để, toàn diện.

Thực tế, vẫn còn tình trạng một số người lén lút phát quang lấn chiếm đất, bẫy thú rừng, dựng chòi trái phép trên đất lâm nghiệp. Tình trạng cây rừng bị mất trộm đã giảm so với trước đây nhưng thỉnh thoảng vẫn còn diễn ra.

Một bộ phận người dân có hợp đồng nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng chưa nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan dẫn đến chất lượng rừng trồng chưa cao.

Phó Giám đốc BQL Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng Đỗ Phước Vinh cho biết, thời gian tới, BQL tiếp tục chỉ đạo các đội chuyên trách bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng phòng hộ. Trong đó, đặc biệt chú ý đến những dãy rừng cặp sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng./.

Quốc Sơn - Sỹ Công

Chia sẻ bài viết