Tiếng Việt | English

23/11/2022 - 14:15

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An trao nhà 'Nghĩa tình biên cương'  

Sáng 23/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy Đức Huệ tổ chức trao nhà “Nghĩa tình biên cương” năm 2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ - Trần Thanh Phong cùng đại diện các đơn vị tài trợ tham dự.

Đoàn tổ chức trao tặng nhà "Nghĩa tình biên cương" cho hộ dân xã Mỹ Bình

Theo đó, đoàn tổ chức đến thăm, tặng quà và bàn giao 4 căn nhà “Nghĩa tình biên cương” tại 4 xã biên giới của huyện Đức Huệ gồm Mỹ Bình, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây. Tổng kinh phí hỗ trợ xây nhà là 210 triệu đồng. Đây là những căn nhà do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vận động các đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Anh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ.

Nằm trong chương trình này, trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng vận động, bàn giao 1 căn nhà “Nghĩa tình biên cương” tại xã biên giới Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ.

Đoàn trao nhà tại xã Mỹ Thạnh Tây

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, cùng chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống người dân vùng biên giới được tốt hơn. Những gia đình được hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình biên cương” là những hộ gặp khó khăn về nhà ở. Qua đó, giúp các hộ có được mái ấm, ổn định cuộc sống. Dịp này, đại diện các đơn vị tài trợ cũng trao những phần quà để giúp các gia đình có thêm phương tiện sinh kế, cải thiện cuộc sống./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết