Huy động 100% lực lượng trực điều tiết giao thông
Tuyến QLN2 - một trong những trục giao thông huyết mạch nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sau nhiều năm được đầu tư, sửa chữa, tuyến QLN2 từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của người dân, chia sẻ áp lực giao thông cho tuyến QL1. Đây cũng là cung đường chính giúp người dân các tỉnh miền Tây về quê mỗi dịp lễ, tết.
Lực lượng cảnh sát giao thông huy động 100% lực lượng trực bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ N2
Theo Trung tá Dương Tấn Nhiễu - Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An, ngay từ thời điểm trước Tết Nguyên đán, Phòng chỉ đạo Đội CSGT số 2 xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến QLN2, phối hợp lực lượng công an các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và Tân Thạnh xử lý kịp thời các tình huống.
Trong đó, Đội CSGT số 2 huy động 100% lực lượng, bảo đảm trực trong suốt 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Những khu vực giao cắt, những điểm có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông như khu vực cầu Đức Hòa, cầu Tuyên Nhơn, ngã ba Tuyên Nhơn hay trên đoạn chồng lấn giữa tuyến QLN2 và QL62 đều có lực lượng CSGT túc trực, sẵn sàng hướng dẫn, điều tiết giao thông.
Cùng với đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, các hành vi vi phạm ATGT để người dân tham gia giao thông được an toàn.
“Mặc dù có thời điểm lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông nhưng năm nay, trên tuyến QLN2 không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, kéo dài, người dân thuận lợi hơn trong hành trình về quê đón tết cũng như quá trình trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025” - Trung tá Dương Tấn Nhiễu cho biết.
Giao thông an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán
Có thể thấy, nếu như mọi năm, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, trên các tuyến QL huyết mạch qua địa bàn tỉnh còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.
Tuy nhiên, Tết Nguyên đán năm nay, mặc dù lượng người, phương tiện, nhất là phương tiện giao thông cá nhân của người dân tăng đột biến nhưng với sự điều tiết kịp thời cùng công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, tuyến QLN2 không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, giao thông được bảo đảm an toàn, thông suốt, góp phần giúp người dân về quê vui xuân, đón tết cùng gia đình.
Cùng với công tác điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông
Anh Nguyễn Văn Hải (quê tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày mùng 5 tết tôi trở lại tỉnh Bình Dương làm việc qua cung đường QLN2. Dù lượng phương tiện, nhất là xe máy cá nhân tham gia giao thông đông nhưng không xảy ra ùn tắc.
Năm nay, việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều so với các năm trước”. Cùng với công tác bảo đảm trật tự, ATGT, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tình hình chấp hành pháp luật về ATGT của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vi phạm trật tự, ATGT trên địa bàn toàn tỉnh giảm nhiều so với mọi năm.
Việc tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự, ATGT theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP đã giúp người dân có ý thức cao hơn, chấp hành pháp luật tốt hơn.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông của lực lượng CSGT, năm nay, không chỉ trên tuyến QLN2 mà trên địa bàn toàn tỉnh, các lỗi vi phạm phổ biến của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn hay chạy lấn làn đường giảm nhiều.
Điều này cũng giúp việc tham gia giao thông của người dân được an toàn, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 - Thượng tá Trương Thống Nhất - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, khẳng định.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 chính thức kết thúc, người dân bắt tay trở lại công việc. Năm 2025 với nhiều kỳ vọng mới, các cấp, các ngành, địa phương đều ra sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Với riêng lực lượng CSGT, nhiệm vụ quan trọng, nhất là bảo đảm trật tự, ATGT, để mỗi cung đường được an toàn, thông suốt, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh./.
Kiên Định