
Đại tá Nguyễn Đình Lịch - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, tặng hoa bắn giỏi tại thực địa
Những con tàu sẵn sàng ra khơi
Thực hiện kế hoạch huấn luyện trong năm, Lữ đoàn 125 tổ chức huấn luyện có bắn đạn thật trên biển nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho cán bộ các cấp, kiểm tra trình độ của CBCS trong sử dụng vũ khí trang bị. Xác định yêu cầu trên ngay từ khi xây dựng kế hoạch, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn đã bắt tay ngay vào làm công tác chuẩn bị. Căn cứ vào chỉ thị của Lữ đoàn trưởng và Kế hoạch của cơ quan tham mưu, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và được phê duyệt một cách cụ thể, tỉ mỉ. Các đơn vị căn cứ vào chất lượng huấn luyện của đơn vị mình để tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung yếu, nội dung thiếu trước khi bước vào diễn tập.
Đại tá Phạm Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, cho biết: Sau khi có kế hoạch huấn luyện lần này, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt kỹ từng nội dung và phổ biến cụ thể đến từng CBCS. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lịch điều hành huấn luyện đúng, đủ thời gian, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ thao trường, thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phát động phong trào thi đua xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cùng quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn tuyệt đối, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước khi tàu xuất bến ra khơi, Chỉ huy Lữ đoàn cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị của từng đơn vị một cách chi tiết. Sau khi kiểm tra tiến hành tổ chức đánh giá thực chất, chỉ ra các điểm hạn chế, chưa đạt yêu cầu để các đơn vị khắc phục và hoàn thiện ngay. Bên cạnh công tác chuẩn bị về con người, Lữ đoàn cũng đã tổ chức kiểm tra chặt chẽ tình trạng trang bị kỹ thuật tàu, tổ chức tiếp nhận, bảo quản các loại vũ khí, đạn bảo đảm an toàn trong suốt quá trình huấn luyện.
Quá trình huấn luyện, bắn đạn thật của Lữ đoàn được chia thành các giai đoạn: Giai đoạn huấn luyện, kiểm tra K3, K4; giai đoạn bắn đạn thật đơn tàu (bài 4c và 4d), bắn các loại vũ khí bộ binh ngày và đêm; giai đoạn thực hành thả thủy lôi tập bài M3 ban đêm, trục vớt ban ngày.
Vượt sóng bắn giỏi

Thực hành bắn mục tiêu mặt nước của khẩu đội B41 trên Tàu Trường Sa 10
Những con tàu rời cảng trong khi thời tiết khu vực biển đơn vị thực hiện nhiệm vụ có nhiều phức tạp. Mặc dù vậy, kế hoạch đã được xác định nên các tàu vẫn rẽ sóng ra khơi. Tham gia huấn luyện và bắn đạn thật lần này, Lữ đoàn 125 có 2 tàu là Trường Sa 10 và Trường Sa 19. Chúng tôi đi trên Tàu Trường Sa 10 cùng với kíp chỉ huy bắn của Lữ đoàn.
Đại tá Nguyễn Đình Lịch - Lữ đoàn trưởng, cho biết: Đơn vị luôn xác định phương châm “Chất lượng huấn luyện là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. CBCS được huấn luyện bài bản, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật được giao. Huấn luyện trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt sẽ là môi trường tốt để rèn ý chí, bản lĩnh cho mỗi quân nhân trước yêu cầu của nhiệm vụ. Tôi luôn tin tưởng vào trình độ, năng lực của mỗi CBCS trong đơn vị mình.
Từng ngày, từng giai đoạn huấn luyện đều được CBCS trên các tàu triển khai thực hiện nhanh gọn, đúng ý định chiến thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mặc dù tầm quan sát mục tiêu hạn chế nhưng các vị trí chiến đấu vẫn miệt mài huấn luyện theo các tình huống chiến thuật đặt ra. Khẩu lệnh chỉ huy bắn của Đại úy Trần Công Thiết - Thuyền trưởng Tàu Trường Sa 10, vang lên át cả tiếng sóng. Mỗi loạt đạn nổ là nhận về khẩu lệnh “mục tiêu bị tiêu diệt”. CBCS như quên đi sự mệt mỏi của thời tiết, ai cũng sẵn sàng vào bệ bắn với quyết tâm bắn giỏi. Tất cả các bài bắn đều được thực hiện đúng theo kế hoạch đã xác định. Hầu hết các mục tiêu đều bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu. Các pháo thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ an toàn con tàu và vùng biển diễn tập.
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thế Anh - pháo thủ Tàu Trường Sa 10, vừa hoàn thành loạt bắn với kết quả giỏi, chia sẻ với chúng tôi: “Mặt biển mây mù nên pháo thủ khó quan sát và bắt đón mục tiêu nhưng nhờ kinh nghiệm và sự huấn luyện sát điều kiện thực tế nên mỗi loạt bắn, tôi đều lựa theo con sóng, quan sát kỹ mục tiêu để quyết định bóp cò. Chính nhờ sự huấn luyện, rèn luyện sát thực tế từ trước nên tôi đã hoàn thành tốt loạt bắn”.
Sau mỗi loạt bắn giỏi, kíp bắn được tặng hoa “bắn giỏi” ngay trên boong tàu giữa trùng khơi sóng gió. Những bông hoa đỏ thắm trên ngực mỗi người chính là sự khẳng định về ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó để luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.
Quang Tiến