Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bộ đội Biên phòng Long An

Bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao quân kỳ quyết thắng cho các đồng chí có thành tích và thời gian phục vụ 25 năm trở lên

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2014. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm đến dự.

Năm 2014, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Năm qua, trên địa bàn khu vực biên giới xảy ra 188/166 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội (tăng 22 vụ, giảm 98 đối tượng so với năm 2013). Cụ thể: Bắt giữ 8 vụ với 19 đối tượng tội phạm ma túy, 54 vụ tiêu thụ xe trộm cắp, thu giữ 68 xe môtô; 37 vụ với 54 đối tượng vi phạm các quy định về trật tự; 30 vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 320 triệu đồng. Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bắt 2 vụ với 2 đối tượng có quyết định truy nã, bàn giao cơ quan chức năng; bắt 50 vụ buôn lậu, tang vật thu giữ 212.060 gói thuốc lá ngoại, 400 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto,...

BĐBP tỉnh phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Svây Riêng, Prây Veng (Campuchia) tuần tra song phương, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.250 lượt người dân Campuchia với tổng trị giá 470 triệu đồng; tổ chức cho 100% hộ dân có đất sản xuất trên biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên cột mốc, tích cực thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, tham gia sửa chữa, làm mới nhà, cầu tạm, đường liên ấp, giúp dân 2.159 ngày công, sửa chữa 19,5km đường nông thôn, 8,3km kênh mương, 13 cây cầu tạm, cầu gỗ, giúp dân thu hoạch 10ha hoa màu, sửa chữa và làm mới 46 căn nhà. Các trạm quân dân y kết hợp và quân y BĐBP khám, chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà 31 đợt cho 7.413 lượt người dân nghèo, gia đình chính sách, neo đơn trên biên giới, trị giá 437 triệu đồng; duy trì 4 lớp phổ cập tiểu học với 50 học sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm biểu dương những thành tích Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên BĐBP tỉnh đã đạt trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, BĐBP phát huy hơn nữa những kết quả, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, nắm chắc tình hình trên biên giới, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống. Thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc, đồng thời giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, đặc biệt là Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 để tạo niềm tin và sự đồng thuận cao của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đơn vị có môi trường xanh-sạch-đẹp, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”,... tạo thành phong trào sâu rộng trong các tổ chức quần chúng và toàn thể nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp các ngành, địa phương, các lực lượng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Thường xuyên duy trì và phát triển mối quan hệ láng giềng, thân thiện với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với biên giới, đơn vị, thực sự coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương", gắn bó máu thịt với nhân dân khu vực biên giới.

Minh Luận
 

Chia sẻ bài viết