Tiếng Việt | English

27/04/2020 - 15:10

Bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng chiến lược

Diễn tập mô hình Tiếng kẻng vùng biên truy bắt tội phạm trên biên giới

Diễn tập mô hình Tiếng kẻng vùng biên truy bắt tội phạm trên biên giới
Qua 10 năm (2010-2020) thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng chiến lược trên địa bàn tỉnh Long An, các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền miệng được 65.722 cuộc, có 1.817.632 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, giáo dân và người lao động dự.

Tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm trên biên giới

Tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm trên biên giới

10 năm qua, người dân cung cấp 9.210 nguồn tin, trong đó có 7.310 tin có giá trị, giúp công an làm rõ, xử lý 2.920 vụ, 4.940 đối tượng. Đến nay, toàn tỉnh có 114 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), trong đó có khoảng 90 mô hình hoạt động hiệu quả. Trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có mô hình: Trường học an toàn về ANTT; Phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; Đảm bảo ANTT, an toàn cơ quan; Tổ công nhân tự quản, Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT;… Đặc biệt, mô hình Camera an ninh được người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã vận động người dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lắp đặt được 53.522 camera. Mô hình Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT được thực hiện từ năm 2018 đến nay có 8/15 huyện, thị xã, thành phố đã cấp phát đến từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo 214.050 móc khóa. Tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 161/161 xã; tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của 989 đội dân phòng, 877 ban và 6.252 tổ an ninh, trật tự./.

PV

 

Chia sẻ bài viết