Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 10:34

Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại tại Đức Hòa

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thụ lý điều tra vụ 2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn huyện Đức Hòa.

2 đối tượng Lê Văn Thoàn và Phạm Trọng Lượng

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 03/9/2018, Lê Văn Thoàn (SN 1998), ngụ ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An điều khiển mô tô biển số 70U1-3106 đi trên các tuyến đường thuộc huyện Đức Hòa tìm tài sản của người đi đường để cướp giật bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

16 giờ 45 phút cùng ngày, Thoàn đang đi trên Đường tỉnh 824 thì phát hiện chị Nguyễn Thị Mộng Dung (SN 1985), ngụ khu vực 1, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa điều khiển mô tô trên đường trong túi quần bên trái của chị có để 1 điện thoại di động đưa ra ngoài nên Thoàn bám theo để cướp giật. Trong lúc cướp, Thoàn bị người dân bắt giữ giao cơ quan công an.

Ngoài ra, trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Hoà nhận được đơn tố giác về tội phạm của chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1984), ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa về việc chị bị cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 21/8/2018 tại khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa.

Qua điều tra, Công an huyện Đức Hòa phát hiện đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là Phạm Trọng Lượng (SN 1995), ngụ ấp 2, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ.

Tại cơ quan điều tra, Thoàn còn khai nhận đã cùng Lượng thực hiện 5 vụ cướp giật khác tại cổng KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức thông báo, ai là bị hại của 2 đối tượng trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa trình báo để được làm rõ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết