Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 07:27

Bắt được nghi can dùng búa cướp tiệm vàng

2 ngày sau khi xảy ra vụ táo tợn cướp tiệm vàng, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã bắt được nghi can.

Tủ kiếng bị đập bể

Thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa cho biết, tối ngày 28/11, công an đã bắt được nghi can vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng, tại ấp 6, xã Nhị Thành.

Sau khi xảy ra vụ cướp, công an đã tiến hành trích xuất camera, tập trung lực lượng truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được nghi can vụ cướp là Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi) khi đang tại nhà ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Bước đầu, nghi can thừa nhận gây ra vụ cướp. Nghi can khai, do thiếu tiền tiêu xài nên chiều ngày 25/11 đã mang theo búa rảo qua rất nhiều tiệm vàng thăm dò. Tuy nhiên, các tiệm vàng có nhiều người và nhân viên rất cảnh giác nên không dám ra tay.

Đến khi đến tiệm vàng Kim Hồng ở xã Nhị Thành, đối tượng nhận thấy chủ sơ hở nên mang theo búa xông vào đập bể tủ kiếng, lấy nhiều vòng vàng và nhanh chóng chạy ra xe máy dựng sẵn bên QL1 tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Đối tượng trên đường tẩu thoát được camera ghi lại

Cũng theo Công an huyện Thủ Thừa, nghi can khai, sau khi cướp được vàng, đối tượng đều khiển xe máy chạy đến ngã tư Bình Nhựt, rẽ về Đường tỉnh 832C ra xã An Nhựt Tân và đi thẳng về nhà ở thị trấn Tân Trụ đến khi bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25/11, tiệm vàng Kim Hồng, khu vực Cầu Voi cặp Quốc lộ 1 bị một đối tượng ghé vào, trên tay cầm theo túi xách, rút búa đập bể một lỗ to của tủ kiếng và luồn tay lấy nhiều vòng vàng, nhanh chóng tẩu thoát. Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại cây búa là công cụ gây án.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, đối tượng đi xe mô tô AirBlade màu đỏ - đen, không biển số. Trên người mặc áo khoác, quần Jean, đội nón bảo hiểm màu đỏ, mang găng tay đen, đeo túi da./.

Đức

Chia sẻ bài viết