Tiếng Việt | English

23/11/2021 - 16:35

Bến Lức tiếp nhận 500 phần quà nghĩa tình từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Ngày 23/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Phó Chủ nhiệm Chính trị - Đại tá Trần Đức Thắng làm Trưởng đoàn đến trao tặng 500 phần quà hỗ trợ người dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Vinh Ngọc dự.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 7 – Đại tá Trần Đức Thắng trao bảng tượng trưng 500 phần quà nghĩa tình quân dân cho huyện Bến Lức

Đây là những phần quà trong chương trình “Tặng 5.000 phần quà nghĩa tình quân – dân” nhằm chia sẻ, giúp đỡ nhân dân tỉnh Long An và các địa phương trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19,

Tại buổi trao quà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 7 – Đại tá Trần Đức Thắng chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả cũng như trân trọng sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, dịch bệnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung, huyện Bến Lức nói riêng. Ông tin tưởng rằng, bằng sự nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chính quyền và nhân dân Long An sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, chăm lo, ổn định đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn huyện Bến Lức

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 7 – Đại tá Trần Đức Thắng cũng biểu dương, khen ngợi lực lượng vũ trang tỉnh Long An, huyện Bến Lức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ “Ở đâu có khó khăn, ở đó có lực lượng vũ trang”, tiếp tục góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bến Lức, Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân trân trọng cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ, động viên kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dành cho nhân dân huyện nhà. Ông cũng mong rằng, trong thời gian tới Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển lại kinh tế gia đình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19./.

Việt Hằng - Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết