Tiếng Việt | English

09/03/2016 - 19:45

Bệnh nhân nhảy lầu thoát chết nhờ rơi trúng mái tol

Một bệnh nhân thoát chết sau khi nhảy từ lầu 5 tại Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Long An.

Khoảng 17 giờ ngày 9-3-2016, ông N.V.H, sinh năm 1967, ngụ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang nằm điều trị tại lầu 5, Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Long An bất ngờ lao ra cửa sổ nhảy lầu. Rất may, ông H rơi trên mái tol của một dãy phòng (2 lầu) của bệnh viện nên không tử vong.


Mái tol lầu 2 của bệnh viện - nơi bệnh nhân H rơi

Ông Võ Công Luận – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết “Sau khi phát hiện, ông H được cứu hộ và đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó,ông H tỉnh lại. Qua chụp phim, ông H chỉ bị gãy xương ụ ngồi bên phải, hiện vẫn được các bác sĩ theo dõi”.

Cũng theo ông Luận, bệnh nhân H vào nằm điều trị tại bệnh viện mấy ngày nay. Trước đó, bệnh nhân này cũng nhiều lần đến điều trị tại bệnh viện. Theo hồ sơ, ông H có triệu chứng nghiện rượu. Thời điểm ông H nhảy lầu không có người thân bên cạnh.

Một số người bệnh ở bệnh viện cho biết, ông H  mang theo 2,5 triệu đồng điều trị bệnh nhưng bị mất nên nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên ông Võ Công Luận cho biết, chưa nghe thông tin này.

Trước đó, trong hai năm 2014, 2015, ở Bệnh viện Đa khoa Long An có hai bệnh nhân nhảy lầu tử vong./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết