Tiếng Việt | English

14/07/2023 - 17:04

Bí thư Thành ủy Tân An đối thoại với người dân về cải tạo cảnh quan đô thị

Thành ủy Tân An, tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh với đại diện các hộ dân thành phố về công tác cải tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Tân An.

 

Hạ tầng đô thị được TP.Tân An quan tâm

Thời gian qua, cùng với việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, TP.Tân An còn quan tâm thực hiện công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Không gian đô thị được mở rộng, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Đồng thời, có nhiều công trình điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan và diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, tạo sức bật mới cho bước phát triển đi lên của địa phương.

Đến nay, hệ thống giao thông, điện, trường học, y tế, nước sạch, cảnh quan đô thị có bước phát triển vượt trội. Nhiều công trình di tích lịch sử được duy tu và tôn tạo. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững,…

Người dân kiến nghị những vấn đề liên quan đến cảnh quan đô thị với Bí thư Thành ủy

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, TP.Tân An phát triển đô thị theo hướng thân thiện, văn minh, hiện đại, hướng tới đạt Đô thị loại I vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Đó là tình trạng phát sinh các điểm rác tự phát; tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; công tác trồng, chăm sóc cây xanh chưa được sự chung tay thực hiện của người dân;…

Tại cuộc đối thoại, người dân kiến nghị Bí thư Thành ủy xem xét, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng đô thị như vỉa hè, cây xanh đô thị, hệ thống thoát nước, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn,… Ngoài ra, người dân kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, nhất là tình trạng các đối tượng nghiện ma tuý; trật tự đô thị; vấn đề thu gom, xử lý, phân loại rác thải tại nguồn cũng như sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công tác phòng, chống sạt lở bờ sông;…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh ghi nhận và giải đáp những thắc mắc của người dân tại cuộc đối thoại

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Lê Công Đỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân để có giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt hơn. Ông đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn, địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị; nâng cao ý thức của người dân về vai trò chủ thể, là đối tượng trực tiếp thụ hưởng thành quả của việc xây dựng phát triển đô thị, góp phần đưa TP.Tân An trở thành đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại trong tương lai không xa./.

Thanh Nga - Phương Đài

Chia sẻ bài viết