Tiếng Việt | English

25/05/2016 - 14:35

Biểu tình phản đối ông Trump biến thành bạo động ở New Mexico

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán những người biểu tình phản đối ông Trump bên ngoài Trung tâm Hội nghị Albuquerque.

Các cuộc biểu tình bên ngoài khu vực nơi tỷ phú Donald Trump vận động tranh cử ở New Mexico tối 24/5 (theo giờ địa phương) đã biến thành bạo động khi những người biểu tình đốt áo, chai nhựa, lật đổ nhiều thùng rác và phá các rào chắn của cảnh sát.

Bạo lực bùng phát bên ngoài Trung tâm Hội nghị Albuquerque. (Ảnh: AP)
Theo AP, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán đám đông bên ngoài Trung tâm Hội nghị Albuquerque.

Phía bên trong Trung tâm Hội nghị, cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa cũng liên tục bị gián đoạn khi những người phản đối ông Trump hò hét và giơ biểu ngữ phản đối với thông điệp “Trump là người quân phiệt” và “chúng tôi đã nghe quá đủ”.

Bên ngoài, người biểu tình đập vỡ cửa kính ở lối vào của Trung tâm Hội nghị Albuquerque. Đụng độ xảy ra giữa người biểu tình phản đối ông Trump và cảnh sát chống bạo động. Người biểu tình đã cố gắng phá vỡ hàng rào của cảnh sát và đốt những chiếc áo phông in khẩu hiệu của Trump: “Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ngày 24/5 đánh dấu lần đầu tiên tỷ phú Donald Trump thực hiện chiến dịch tranh cử ở New Mexico - nơi ông phải hứng chịu sự chỉ trích gay gắt của Thống đốc bang Susana Martinez về nhận xét liên quan đến người nhập cư và ý tưởng được cho là “điên rồ” xây dựng một bức tường ngăn dọc theo khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Theo tỷ phú Donald Trump, số lượng người được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội ở bang New Mexico đã tăng gấp 3 lần trong thời gian qua và cáo buộc rằng, Thống đốc Susana Martinez cần phải làm tốt hơn những gì đã thể hiện./.

Hùng Cường/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết