Tiếng Việt | English

13/12/2022 - 21:20

Bình Trinh Đông xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững

Hướng đến xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, ngoài việc đầu tư kết cấu hạ tầng, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An còn tập trung nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là chú trọng công tác giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, xã Bình Trinh Đông triển khai, lồng ghép nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Địa phương triển khai, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo; các chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội được cấp phát kịp thời, lập hồ sơ giải quyết theo đúng quy trình. Năm 2022, xã vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền 382 triệu đồng. Công tác ủy nhiệm Ngân hàng Chính sách xã hội được triển khai đúng quy định, các nguồn vốn vay của các Hội đoàn thể được xét đúng đối tượng; tổng dư nợ ủy thác là trên 22 tỉ đồng, cho 367 hộ vay.

Trước đây, kinh tế gia đình bà Huỳnh Thị Hòa (SN 1967, ngụ ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông) chủ yếu dựa vào 0,1ha đất trồng lúa. Tuy nhiên, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng cao; tuổi già, sức yếu nên vợ chồng bà phải thuê nhân công, chi phí cao, lãi ít nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Con bò giống do địa phương hỗ trợ được bà Huỳnh Thị Hòa chăm sóc cẩn thận

Bà Hòa bộc bạch: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, nhiều bệnh, sức yếu, không làm ra tiền. Trước đây, tôi muốn nuôi bò nhưng cũng không đủ khả năng. Cuối năm 2021, gia đình tôi được UBND xã hỗ trợ 10 triệu đồng, con trai tôi góp thêm 3 triệu đồng mua 1 con bò giống về nuôi. Tôi rất mừng vì được địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp vợ chồng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thoát khỏi diện cận nghèo”.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Trinh Đông - Nguyễn Thị Phúc cho biết, hiện tại, xã còn 41 hộ nghèo (năm 2022 giảm 10 hộ). Thời gian tới, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết đến từng hộ gia đình; đồng thời, nắm chắc số hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhu cầu hỗ trợ của người nghèo, sau đó phân loại thành các nhóm để phân công từng đoàn thể phụ trách, tiếp cận, theo dõi và hỗ trợ. Đối với nhóm không có khả năng lao động, địa phương sẽ phân công cho đoàn thể làm tốt công tác vận động nguồn lực để chăm lo; nhóm đối tượng có khả năng lao động thì phân công cho đoàn thể giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề hoặc hỗ trợ vốn. Qua đó, góp phần thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, hiệu quả, chung tay xây dựng xã NTM nâng cao.

Đường giao thông nông thôn tại xã Bình Trinh Đông được đầu tư tráng bêtông, bảo đảm cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa

Thời gian qua, xã Bình Trinh Đông tập trung xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ như triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công đường 10 Cò - Ba Triều với chiều dài trên 850m, mặt đường tráng bêtông rộng 5m, kinh phí đầu tư trên 4,2 tỉ đồng; bêtông đường giao thông nông thôn Nguyễn Văn Đơ với số tiền 295 triệu đồng; lắp đặt tuyến ống nước sinh hoạt đường Cao Thị Mai, Huỳnh Văn Tung,... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương, đến nay, xã Bình Trinh Đông đạt 12/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; hộ nghèo toàn xã còn 2,7%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết