Tiếng Việt | English

11/04/2021 - 12:45

Bình Trinh Đông: Bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Thời gian qua, Công an xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Từ khi xây dựng mô hình Cổng rào an ninh, trật tự, tình trạng trộm cắp trên địa bàn đã giảm hẳn

Từ khi xây dựng mô hình Cổng rào an ninh, trật tự, tình trạng trộm cắp trên địa bàn đã giảm hẳn

Xã Bình Trinh Đông có 3 ấp: Bình Tây, Bình Hòa, Bình Đông với tổng 7.543 nhân khẩu, 1.663 hộ dân. Địa bàn xã có tuyến Đường tỉnh 832, Đường huyện Đình và Cao Thị Mai đi qua, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH. Tuy nhiên, kèm theo đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trinh Đông - Phạm Thành Dự, với vai trò nòng cốt, Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã còn chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực.

Qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, người dân tích cực hỗ trợ, chủ động giúp đỡ lực lượng Công an xã, cung cấp nhiều tin báo, tố giác tội phạm có giá trị. Năm 2020, qua tố giác, người dân cung cấp 17/23 tin có giá trị, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý 13 vụ/10 đối tượng liên quan đến tình hình ANTT và tệ nạn xã hội. Qua đó, xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Vừa qua, lực lượng Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Tân Phước Tây tuần tra liên ranh trên địa bàn, phát hiện và bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy gồm đối tượng Trần Hoàng Liêm (SN 1985, ngụ ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) tàng trữ 7 tép heroin và đối tượng Phạm Ngọc Hiền (SN 1979, ngụ khu phố 7, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) tàng trữ 1 tép heroin, cỏ Mỹ và 1 viên pháo. Công an xã lập hồ sơ chuyển Công an huyện xử lý theo quy định pháp luật.

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhiều mô hình bảo đảm ANTT phát huy hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình như lực lượng Công an xã tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, tuyên truyền đến từng hộ dân tờ rơi cảnh báo phòng, chống tội phạm. Qua đó, tuyên truyền 1.574 hộ dân “5 điều cảnh báo phòng, chống trộm cắp tài sản”. Mô hình Camera giám sát ANTT góp phần bảo đảm tình hình ANTT cơ sở, hiện toàn xã lắp được 13 camera trên các trục lộ chính. Ngoài ra, mô hình Ánh sáng phòng, chống tội phạm được nhân rộng với gần 500 bóng đèn được lắp đặt; trên tuyến đường Nguyễn Văn Lũy với chiều dài gần 500m được lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, góp phần phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện người dân tham gia giao thông vào ban đêm bảo đảm an toàn.

Ông Lê Văn Mười, ngụ ấp Bình Hòa, cho biết: “Từ khi triển khai các mô hình ANTT như cổng rào, camera,… đến nay, tình hình ANTT được bảo đảm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội cũng ít xảy ra”.

Cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực và niềm tin của người dân vào lực lượng nòng cốt Công an xã đã góp phần giữ vững ANTT địa bàn, bảo đảm bình yên vùng nông thôn./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết