Tiếng Việt | English

07/08/2024 - 10:48

Bộ đội Biên phòng dân vận khéo

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố lãnh, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung nâng chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn vững mạnh. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”, bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ĐBP Bến Phố đã cùng người dân vùng biên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững đường biên, mốc quốc giới của Tổ quốc.

1. Trung tá Trần Văn Quân - Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, cho biết: "Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 22,5km, từ mốc 228 đến mốc 229.12; phụ trách địa bàn xã Hưng Điền A và Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Nhằm xây dựng và giữ địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn triển khai nhiều biện pháp công tác.

Trong đó, xác định tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH các xã biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cũng như xác định công tác vận động quần chúng có vai trò quan trọng, là biện pháp công tác cơ bản, làm cơ sở, nền tảng để thực hiện các biện pháp công tác khác;...”.

Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp các đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh lớp học tình thương do Đồn phụ trách

ĐBP Bến Phố phát huy vai trò cán bộ địa bàn, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác BP; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH của địa phương bằng các mô hình thiết thực.

Thực hiện Chỉ thị số 681 của Đảng ủy Bộ đội BP về việc phân công đảng viên ĐBP phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, đến nay, Đảng ủy ĐBP Bến Phố phân công 18 đảng viên phụ trách 73 hộ gia đình khu vực biên giới.

Các đảng viên phụ trách hộ gia đình gần gũi nắm tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền với Nhân dân ở 2 xã được củng cố vững chắc. Nhân dân tích cực tham gia cùng lực lượng bộ đội BP bảo vệ biên giới.

Với tinh thần trọng dân, gần dân, lắng nghe nhân dân, từ đầu năm 2024 đến nay, Đồn phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, thu hút hàng ngàn lượt người nghe. Nhờ vậy, nhận thức của nhân dân trên địa bàn được nâng lên, tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, không tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên và điều kiện thực tiễn tại địa bàn, Đồn chủ động phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành có liên quan, tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, bộ đội BP; tăng cường khối đoàn kết; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực lao động, sản xuất, phát triển KT-XH;...

Bên cạnh đó, Đồn thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp lực lượng công an, quân sự trong tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới; phát động phong trào Quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh tố giác tội phạm, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phụ trách; duy trì 23 tổ tự quản đường biên, mốc giới, an ninh, trật tự với 1.199 hộ tham gia.

2. “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, CBCS ĐBP Bến Phố còn tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển sản xuất, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo. Hàng năm, ngoài xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch, Đồn còn phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng; CBCS góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, nạo vét kênh, mương, tu bổ, sửa chữa trường học, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn; thực hiện tốt chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi ĐBP, Mỗi tuần một địa chỉ, Hũ gạo tình thương; thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh cho nhân dân và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân thêm khởi sắc” - Trung tá Đậu Hồng Lam - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết.

Đồn Biên phòng Bến Phố thăm hỏi gia đình chính sách

Tại đơn vị, CBCS tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu từ tăng gia sản xuất (đã trừ chi phí) đạt hơn 18,3 triệu đồng, bình quân 490.000 đồng/người, đưa vào bữa ăn thêm thường xuyên cho bộ đội 2.000 đồng/người/ngày.

Việc tăng gia không chỉ giúp cải thiện bữa ăn cho bộ đội mà còn tích lũy kinh nghiệm để hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần giảm nghèo. Với sự hướng dẫn của bộ đội, những ao cá, vườn rau của người dân phát triển tốt, cải thiện cuộc sống của gia đình.

Với những việc làm thiết thực, những năm qua, CBCS ĐBP Bến Phố đã để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân nơi đóng quân, góp phần phát triển KT-XH của các địa phương.

Bên cạnh đó, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Đồn còn góp phần cùng địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Bộ đội làm dân vận khéo

Bộ đội làm dân vận khéo 

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, lực lượng vũ trang .tỉnh Long An tích cực triển khai công tác dân vận.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết