Tiếng Việt | English

18/06/2022 - 15:15

Bộ đội làm dân vận khéo

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An tích cực triển khai công tác dân vận và thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19

Từ đầu năm 2022 đến nay, các địa phương, đơn vị giúp bêtông hóa 2km đường giao thông nông thôn, bắc 2 cây cầu giao thông; sửa chữa 23 căn nhà bị sập do giông lốc; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 2.000 người dân nghèo; phối hợp địa phương tổ chức “Tết Quân - Dân” với kinh phí gần 3 tỉ đồng cùng gần 5.000 ngày công lao động công ích giúp dân xóa đói, giảm nghèo; đồng thời, khởi công xây tặng 20 căn nhà tình nghĩa Quân - Dân, nhà Đồng đội cho gia đình chính sách, hộ nghèo và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực khác.

Bên cạnh tặng 42 máy tính bảng cho trẻ em mồ côi do Covid-19 để có điều kiện học tập, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ LLVT tỉnh còn thực hiện tốt mô hình Em nuôi của Đoàn, nhận đỡ đầu và tặng sổ bảo hiểm y tế cho 20 em. Riêng chương trình Nâng bước em tới trường, các chi đoàn đỡ đầu và tặng quà 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Từ chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 3 sổ tiết kiệm cho 3 trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Đước, Cần Giuộc, trị giá 30 triệu đồng.

Song song đó, Đề án Xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; Điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng được tiến hành toàn diện, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trên địa bàn biên giới. Đến nay, tỉnh đã xây dựng và bàn giao, đưa vào sử dụng 113 căn nhà trên điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng thuộc địa bàn huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Riêng năm 2022, tỉnh đang xây dựng 97 căn trên địa bàn huyện Đức Huệ. Việc làm này từng bước hình thành các khu dân cư ở biên giới, góp phần củng cố, phát triển thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, tạo thế liên hoàn, vững chắc, nâng cao sức mạnh bảo vệ biên giới quốc gia bằng biện pháp hòa bình từ sớm, từ xa.

Thực hiện công tác đối ngoại quân sự, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân, quân đội Hoàng gia Campuchia, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà chính quyền, các ban, ngành, lực lượng và nhân dân các tỉnh: Pailin, Battambang, Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”, LLVT tỉnh thật sự phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, được nhân dân mến phục. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo duy trì thực hiện tốt phong trào LLVT Long An chung sức xây dựng nông thôn mới; LLVT Long An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết