Tiếng Việt | English

05/10/2025 - 19:28

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị thông tuyến khám chữa bệnh từ xã đến trung ương, bỏ giấy chuyển viện

Bộ Y tế đã có phản hồi ý kiến của cử tri kiến nghị thông tuyến khám chữa bệnh từ xã đến trung ương, bỏ thủ tục xin cấp giấy chuyển viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: BỘ Y TẾ)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đề nghị thông tuyến khám chữa bệnh từ cấp xã đến trung ương

Trong đó, cử tri tỉnh An Giang tiếp tục đề nghị thông tuyến khám chữa bệnh từ cấp xã đến Trung ương, đặc biệt là đối với người đã tham gia bảo hiểm y tế mà không cần làm thủ tục xin cấp giấy chuyển viện.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay phân tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thiết lập nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở sẽ được chuyển lên tuyến trên.

Phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị.

Chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai từ năm 2016, đặc biệt cho phép người dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được thông tuyến trực tiếp từ cấp xã lên các bệnh viện trung ương khi khám, chữa bệnh nội trú.

Đáp ứng kiến nghị của cử tri, từ ngày 01/01/2025, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh này được thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện trung ương mà không cần thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.

Đề nghị cho cán bộ hưu trí đủ 80 tuổi được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Một nội dung khác, cử tri kiến nghị xem xét cho cán bộ hưu trí đủ 80 tuổi được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả theo Luật Bảo hiểm y tế giống như các đối tượng người cao tuổi được quy định tại nghị định số 20/2021.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn lại nghị định 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội.

Cụ thể gồm thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang nhận trợ cấp xã hội; từ 75-80 tuổi, thuộc hộ nghèo/cận nghèo, sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội; thuộc hộ nghèo, không đủ điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng được nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng, nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Về kiến nghị xem xét cho cán bộ hưu trí đủ 80 tuổi được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi và mức hưởng quyền lợi cho cán bộ hưu trí - nhóm đối tượng có lương hưu hằng tháng, Bộ Y tế ghi nhận và chia sẻ với mong muốn của cử tri.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, trong giai đoạn hiện nay, việc điều chỉnh mức thanh toán lên 100% cho nhóm cán bộ hưu trí cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và duy trì ổn định chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước./.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin hiện nay Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo và ban hành thông tư mới (thay thế thông tư 33/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn) để nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong việc cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu.

Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại cơ sở phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển kinh tế, xã hội khác nhau của từng địa phương, đáp ứng với mô hình hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-y-te-phan-hoi-kien-nghi-thong-tuyen-kham-chua-benh-tu-xa-den-trung-uong-bo-giay-chuyen-vien-20251005145257132.htm

Chia sẻ bài viết