Tiếng Việt | English

06/10/2022 - 12:20

Buổi trưa cướp giật tài sản, đến tối bị bắt

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Thiện Chí (24 tuổi, ngụ phường Khánh Hậu, TP.Tân An) về tội cướp giật tài sản. Trước khi phạm tội lần này, năm 2016, Chí từng bị TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 4 năm cũng về tội danh trên.

Bị cáo Lê Thiện Chí tại phiên tòa xét xử

Theo hồ sơ vụ án, Chí lười lao động, không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 14/01/2022, Chí điều khiển xe môtô hiệu Exciter mang biển kiểm soát 62B1-205.07 (mượn của ông Nguyễn Hùng Cường) chạy vòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tân An, tìm tài sản để cướp giật.

Khi đi đến ngã tư giao đường Châu Thị Kim với đường Hùng Vương (phường 3, TP.Tân An), phát hiện bà Trần Lệ Thủy Tiên điều khiển xe môtô đang dừng đèn đỏ, phía trước baga có để 1 giỏ xách nên Chí bám theo, chờ cơ hội ra tay. Khi bà Tiên điều khiển xe đến trước nhà số 56, đường Đinh Thiếu Sơn, phường 7, TP.Tân An, lợi dụng đoạn đường vắng người, Chí cho xe vượt lên rồi giật lấy giỏ xách và tẩu thoát ra Đường tỉnh 827A trước khi chạy về nhà.

Cướp được giỏ xách, Chí phát hiện bên trong có 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1 chỉ; 1 đôi bông tai bằng vàng đính hột màu trắng, tổng trọng lượng 0,5 chỉ; 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus; 8 tờ tiền mệnh giá 100 USD/tờ, 7 tờ tiền mệnh giá 2 USD/tờ, 1 tờ tiền mệnh giá 1 USD và 640.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của bà Tiên. Sau khi lấy hết tài sản, Chí vứt giỏ xách tại khu vực kênh Sáng, phường Khánh Hậu, TP.Tân An.

Sau khi cướp tài sản, Chí chạy xe về trả lại cho ông Nguyễn Hùng Cường và tặng ông 1 USD; đồng thời, hỏi mua của ông Cường 1 con gà đá với giá 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có tiền mặt nên Chí đưa 100 USD và tặng thêm ông Cường 100 USD. Sau đó, ông Cường trả lại cho Chí 1 triệu đồng. Số ngoại tệ còn lại, Chí gửi ông Cường giữ giùm. Chiều cùng ngày, Phạm Thanh Vũ tìm Chí để mượn tiền. Do không đủ tiền nên Chí đưa sợi dây chuyền và đôi bông tai vừa cướp cho Vũ đem bán được 8,4 triệu đồng.

Bị cướp giật tài sản, bà Tiên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, lực lượng công an xác định Lê Thiện Chí thực hiện hành vi cướp giật.

Tối cùng ngày, khi Chí quay lại nhà ông Cường để lấy số ngoại tệ đã gửi thì bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc. Trước những bằng chứng, Chí cúi đầu nhận tội.

Tại phiên tòa, Chí thừa nhận hành vi phạm tội và mong Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An cho rằng, hành vi của bị cáo Lê Thiện Chí nguy hiểm cho xã hội nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt Lê Thiện Chí mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Riêng đối với ông Nguyễn Hùng Cường, do không biết Chí mượn xe môtô để làm phương tiện cướp giật tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tân An không xem xét trách nhiệm hình sự. Phạm Thanh Vũ không biết sợi dây chuyền và bông tai mà Chí đưa để đem bán là do phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tân An không xem xét trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết