Tiếng Việt | English

02/11/2021 - 10:15

Lĩnh án tù vì trộm cắp và cướp giật tài sản

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo: Phạm Trọng Nghĩa, 23 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An và Nguyễn Tuấn Anh, 21 tuổi, ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15 giờ ngày 03/5/2021, Nghĩa điều khiển xe môtô không biển số, đi từ nhà đến khu vực đường nông thôn thuộc ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An. Tại đây, Nghĩa thấy chiếc xe môtô hiệu Sirius của ông Nguyễn Ngọc Ẩn đậu bên lề đường có gắn sẵn chìa khóa, không người trông coi. Nghĩa cất giấu xe của mình ở một bụi cây gần đó rồi lén lút lên xe của ông Ẩn, nổ máy chạy. Nghe tiếng nổ máy xe, ông Ẩn phát hiện và tri hô.

Lấy được xe của ông Ẩn, Nghĩa vứt bỏ biển số và điều khiển đi cất giấu tại khu vực xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, sau đó về lại khu vực trộm xe để lấy chiếc xe của mình. Khi Nghĩa vừa tới thì bị lực lượng công an mật phục, mời về cơ quan làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Quá trình điều tra, Nghĩa còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 1 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Tân An. Từ lời khai của Nghĩa, Cơ quan điều tra Công an TP.Tân An mời Nguyễn Tuấn Anh làm việc và đối tượng thừa nhận đã cùng Nghĩa cướp giật tài sản.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Nghĩa đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Riêng hành vi cướp giật tài sản của bị cáo Phạm Trọng Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh có tính chất đồng phạm nhưng các bị cáo không có sự phân công, câu kết chặt chẽ nên chỉ là đồng phạm giản đơn, cần xem xét toàn diện để quyết định hình phạt cho từng bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Nghĩa mức án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nghĩa phải chịu mức án 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh phải nhận mức án 4 năm tù về tội cướp giật tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết