Tiếng Việt | English

14/04/2016 - 16:29

Các học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện khai gì?

Sau khi tấn công lực lượng bảo vệ, các học viên đập thủng ba lỗ ở tường rồi chui ra, một số khác quăng chăn lên hàng rào kẽm gai rồi trèo qua.

Ngày 14-4, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường tại Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc sở LĐ-TB&XH (trụ sở tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT). Lực lượng công an toàn tỉnh được huy động để truy tìm các học viên vẫn đang bỏ trốn.

Trong ngày, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức họp khẩn để giải quyết sự việc. Ông Lê Tuấn Quốc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chỉ đạo ngành lao động thương binh và xã hội phối hợp cơ quan chức năng, địa phương vận động học viên trở lại. Số liệu thống kê chưa cụ thể nhưng được biết đã có hơn 170/447 học viên được đưa trở lại trung tâm.

Ông Trần Thiện Chí – Giám đốc trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết có một bảo vệ đã bị các học viên dùng đá ném bị thương ở đầu và phải nhập viện.

Cửa phòng bị các học viên phá hỏng

Bước đầu các học viên thừa nhận sau khi tấn công lực lượng bảo vệ, các học viên đập thủng ba lỗ ở tường rồi chui ra, một số khác quăng chăn lên hàng rào kẽm gai rồi trèo qua.

Theo báo cáo nhanh của trung tâm thì tối 13-4 có tiếng động học viên đá vào cửa, khi bảo vệ đến nhắc nhở, yêu cầu phải giải tán thì học viên vẫn tiếp tục đá vào cửa. Chỉ sau 2 phút, học viên đã phá cửa và gây rối.

Nhằm khống chế học viên phá cửa trốn trại, cán bộ đã sử dụng bình xịt hơi cay BX4 xịt qua lỗ hổng nơi học viên đập phá để giải tán nhưng học viên vẫn phá cửa và tràn ra ngoài.

Sau đó các tổ đội học viên đồng loạt đập phá cửa xông ra ngoài và dùng gạch đá, gậy gọc tấn công cán bộ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến công an địa phương không trở tay kịp.

Tại hiện trường cho thấy, nhiều ổ khoá bị phá, cửa bị các đối tượng trên phá hư. Sau khi tấn công bảo vệ, các học viên đã đập những lỗ hổng trên tường rồi tẩu thoát. Một số khác dùng chăn quấn lấy hàng rào giây thép gai và vượt ra ngoài. Trước khi bỏ đi, nhiều học viên lấy đi các máy móc thiết bị như máy tính, bình xịt hơi cay, bình chữa cháy.

Nhiều đối tượng phá thủng tường bao để bỏ trốn

Thời điểm trên, tất cả lực lượng trực chỉ có 20 người nên không thể khống chế nổi hơn 400 học viên đang phá phách.

Được biết, toàn bộ trung tâm có 578 học viên cai nghiện với hơn 100 cán bộ, nhân viên quản lý. Đây là số học viên lần đầu nhập trại nên tư tưởng chưa ổn định và bị một nhóm đối tượng xấu lôi kéo, kích động. Ngoài ra do cơ sở vật chất, rào chắn, tường xuống cấp cũ kỹ, lực lượng bảo vệ trong ca trực còn quá mỏng.

Một số khác dùng chiếu, chăn quấn lại hàng rào dây thép gai để trèo qua

Từ đêm qua tới trưa 14-4, hàng trăm chiến sỹ công an, cơ động được huy động

Học viên được đưa về lại trung tâm để tiếp tục cai nghiện

Hiện vẫn còn hơn 250 học viên đang bỏ trốn.

Ngọc Giang/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết