Tiếng Việt | English

05/03/2023 - 08:16

Campuchia nghiêm cấm sử dụng và phân phối thuốc lá, thuốc lá điện tử tại SEA Games 32

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 - ASEAN Para Games sẽ là một kỳ đại hội không khói thuốc

Nước chủ nhà Campuchia sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn việc sử dụng, phân phối và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Phát biểu với báo giới ngày 3/3, Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 ông Hor Sarun cho biết, Campuchia nghiêm cấm sử dụng, phân phối và quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật ASEAN lần thứ 12 sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6/2023.


(Ảnh minh họa - KT)

Ông Hor Sarun cũng cho biết, để nâng cao nhận thức cho mọi người, Ban tổ chức sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua việc treo băng rôn và tổ chức đội thanh niên tình nguyện phổ biến vấn đề này. Nếu cá nhân hoặc tập thể nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

SEA Games 22 là Đại hội Thể thao Đông Nam Á không khói thuốc đầu tiên được tổ chức vào năm 2003 tại Việt Nam, các Đại hội Thể thao Đông Nam Á tiếp theo cũng tuân theo chính sách không thuốc lá của nước chủ nhà. Tại Đại hội lần này, thông điệp mà nước chủ nhà Campuchia hướng tới là không sử dụng và phân phối các sản phẩm thuốc là và thuốc lá điện tử, nhằm kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia của các đoàn thể thao cũng như người hâm mộ./.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích