Tiếng Việt | English

30/09/2021 - 10:57

Cán bộ công an hết lòng vì nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với tập thể cán bộ, chiến sĩ Thượng tá Đào Văn Nghiền - Phó Trưởng Công an TP.Tân An, tỉnh Long An, luôn nỗ lực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng các lực lượng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thượng tá Đào Văn Nghiền (bìa trái) trực tiếp đến thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Với vai trò, nhiệm vụ được phân công, Thượng tá Đào Văn Nghiền cùng Ban Chỉ huy Công an thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch như khoanh vùng cách ly y tế, truy vết, truy tìm các trường hợp tiếp xúc ca bệnh, ca nghi nhiễm; bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự tại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, các khu phong tỏa, điểm tiêm ngừa, xét nghiệm sàng lọc; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh hay phát tán thông tin sai, xuyên tạc về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Thượng tá Đào Văn Nghiền cũng tham mưu chính quyền địa phương thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cố định và lưu động. Thượng tá Đào Văn Nghiền đặc biệt quan tâm, nắm tâm tư, nguyện vọng, thường xuyên động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đào Văn Nghiền chia sẻ: “Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh; chưa kể trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tại các chốt, lực lượng ngày đêm kiên trì bám chốt thực hiện nhiệm vụ. Thấu hiểu những vất vả ấy, chúng tôi cố gắng động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khi có khó khăn thì Ban Chỉ huy Công an thành phố sẽ hỗ trợ hết mình”.

Được biết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Thượng tá Đào Văn Nghiền còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp dân, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ rau, củ, quả, nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho Công an TP.HCM, Trại giam Long Hòa, Trại giam Mỹ Phước - Bộ Công an, công an các huyện trong tỉnh, lực lượng cơ sở và các hộ dân trong khu cách ly, phong tỏa; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nấu ăn hỗ trợ lực lượng trực các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Đồng thời, Thượng tá Đào Văn Nghiền phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động chủ cơ sở trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho công nhân, lao động trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng Công an TP.Tân An, nhận xét: “Thượng tá Đào Văn Nghiền rất tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc; thường xuyên, kịp thời cùng Ban Chỉ huy Công an thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí sâu sát cơ sở và thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc, đồng chí Nghiền góp phần không nhỏ trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Thượng tá Nghiền là một trong những cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thượng tá Đào Văn Nghiền vẫn ngày đêm cùng các cán bộ, chiến sĩ  Công an thành phố nỗ lực, tận tụy với công việc, nhiệm vụ được giao, chẳng ngại khó khăn, gian khổ, chung tay cùng chính quyền và người dân đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Cát Tường

Chia sẻ bài viết