Tiếng Việt | English

07/03/2023 - 14:52

Cần định hướng trong sản xuất để xuất khẩu gạo ổn định và phát triển bền vững  

Ngày 07/3, Hiệp hội Lương thực Việt Nam có buổi làm việc với Sở Công Thương Long An và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi một số nội dung về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại Long An, hoạt động của các thương nhân xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, đề xuất, kiến nghị liên quan đến sản xuất và kinh doanh xuất khẩu gạo.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chia sẻ những khó khăn hiện tại

Đến nay, toàn tỉnh gieo sạ trên 265.000ha, diện tích thu hoạch trên 77.700ha, năng suất ước đạt 6,2 tấn/ha, sản lượng trên 488.000 tấn; giá lúa dao động từ 6.200 - 7.100 đồng/kg. Có 11 doanh nghiệp tham gia liên kết Cánh đồng lớn với diện tích thực hiện trên 12.400ha. Hiện trên địa bàn tỉnh có 25 thương nhân xuất khẩu gạo. Năm 2022, các thương nhân xuất khẩu được trên 593.300 tấn, kim ngạch trên 307 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Hồng Kông, châu Phi và một số thị trường khó tính như EU, Mỹ, Canada, Dubai,… Riêng thị trường Trung Quốc, xuất khẩu đạt trên 215.800 tấn, chiếm hơn 36% tổng sản lượng gạo. Ước quí I/2023, tổng sản lượng 223.984 tấn, kim ngạch 120,01 triệu USD, tăng 60,94% về sản lượng và 69,57% về kim ngạch so với năm 2022.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nêu một số khó khăn hiện tại như về nguồn vốn và room tín dụng; cơ chế quản lý giá sàn các mặt hàng gạo; giá nguyên liệu lúa gạo trong nước chênh lệch nhiều so với hợp đồng ký kết xuất khẩu; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân không ổn định, thiếu bền vững,...

Phó Giám đốc Sở Công Thương - Châu Thị Lệ tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp

Một số đề xuất, kiến nghị cũng được đặt ra nhằm mục tiêu xuất khẩu gạo bền vững: Doanh nghiệp xuất khẩu được tiếp cận thông tin về thị trường nhằm giúp doanh nghiệp có định hướng trong sản xuất và xuất khẩu; cần có chính sách nới lỏng hạn mức tín dụng đối với ngành gạo để doanh nghiệp tiếp cận thu mua lúa cho ổn định sản xuất; doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn có lãi suất thấp; bổ sung danh mục chủng loại gạo thơm cho phù hợp theo nhu cầu thực tế thị trường hiện nay,…

Phó Giám đốc Sở Công Thương - Châu Thị Lệ ghi nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp gửi Bộ Công Thương kịp thời xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Mai Hương – An Thuận

Chia sẻ bài viết