Tiếng Việt | English

14/07/2020 - 18:16

Cần Giuộc: Khen thưởng đột xuất cá nhân truy bắt tội phạm

Ngày 14/7, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh truy xét đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc: Trung tá Mai Văn Chư – Phó trưởng Công an thị trấn, Thiếu úy Võ Bá Trung – Cảnh sát khu vực; Đội trưởng đội Dân phòng thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm thị trấn - Lê Minh Luân.

Lãnh đạo huyện và thị trấn khen thưởng cho các cá nhân

Vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 08/7, ông Võ Văn Ơn (SN 1961, ngụ khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc) trình báo Công an thị trấn vừa bị trộm đột nhập vào nhà lấy 1 xe mô tô hiệu Airblade màu đỏ (BKS 62M1-659.56). Nhận được tin báo, Trung tá Mai Văn Chư, Thiếu úy Võ Bá Trung và anh Lê Minh Luân đến hiện trường, tiến hành trích xuất camera an ninh xác định 2 đối tượng nghi vấn đi xe mô tô hiệu Vision màu đỏ (BKS 59L2 – 833.89) đã mở cổng rào nhà ông Ơn lấy xe tẩu thoát.

Tiến hành xác minh, được biết, xe BKS 59L2 – 833.89 là của anh Đoàn Trọng Nghĩa (SN 1996, ngụ 45/32/7 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM). Qua đấu tranh xác định, ngày 08/7, Đoàn Minh Tâm (SN 1990) là anh ruột của Đoàn Trọng Nghĩa sử dụng chiếc xe nói trên cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch đến nhà ông Ơn lấy trộm xe rồi bỏ trốn. Công an thị trấn Cần Giuộc làm việc và vận động gia đình kêu gọi Tâm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Ngày 11/7, Đoàn Minh Tâm đến Công an thị trấn Cần Giuộc đầu thú và giao nộp xe mô tô lấy trộm cho công an.

Nhận lại chiếc xe bị mất, ông Võ Văn Ơn rất vui mừng và cảm ơn lực lượng công an trong thời gian ngắn đã tích cực truy xét, điều tra được đối tượng trộm cắp, trả tài sản cho bị hại, ông cũng sẽ cảnh giác hơn để không xảy ra tình trạng tương tự./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết