Tiếng Việt | English

05/05/2016 - 09:10

Cần Giuộc phá chuyên án cướp giật dây chuyền

Cường, Hiếu, Thảo, Luân và Trí khai nhận thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Trong những tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Công an huyện quyết định xác lập chuyên án, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung khám phá án.


Cường, Hiếu, Thảo, Luân tại cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc

Đến ngày 22-2-2016, các trinh sát phát hiện, bắt giữ Đặng Tấn Hiếu, SN 1996 và Dương Bảo Trí, SN 1997, cùng ngụ TP.HCM đang thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của một phụ nữ.

Qua điều tra, cả 2 khai nhận, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22-2-2016, Hiếu và Trí điều khiển 2 xe môtô đến đoạn đường từ ngã năm Mũi Tàu về cầu Mồng Gà - Quốc lộ 50, thuộc ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình thì phát hiện chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên đang điều khiển xe môtô chạy cùng chiều. Hiếu áp sát, giật dây chuyền của chị Tiên, bán được 4,4 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Hiếu còn khai nhận từ cuối năm 2015 đến nay, cùng đồng bọn gồm: Dương Bảo Trí, Phan Minh Thảo, Nguyễn Tấn Cường, Nguyễn Thanh Luân cùng ngụ TP.HCM thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng và ra lệnh tạm giam đối với Hiếu, Thảo, Cường, Luân. Riêng Trí được tại ngoại. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo pháp luật./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết
  • Đó là thể hiện lỗi của an ninh huyện chứ thành tích đâu mà khoe.

    Hoang Phi Khanh - Cách đây 8 năm