Tiếng Việt | English

01/09/2017 - 10:20

Cần Thơ xem xét trách nhiệm việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Sở Nội vụ TP Cần Thơ sẽ căn cứ vào kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương để có cơ sở để kiểm điểm lại trách nhiệm tiếp nhận và bổ nhiệm.

Liên quan đến thông tin Ủy ban kiểm tra Trung ương có văn bản yêu cầu: Ban cán sự đảng UBND Cần Thơ kiểm điểm trách nhiệm việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ, chiều 31/8, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, ông chỉ mới nghe thông tin trên qua báo chí, đơn vị chưa nhận được văn bản chính thức từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

Ông Nguyễn Hoàng Ba cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ sẽ thực hiện nghiêm nội dung trên. Tuy nhiên, TP Cần Thơ đang chờ kết quả kiểm tra, kết luận về quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng khi làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trong thời gian trước đây.

Ông Vũ Minh Hoàng (phải) nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ
Khi đó Sở Nội vụ TP Cần Thơ sẽ có cơ sở để kiểm điểm lại trách nhiệm trong việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ.
Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi đang đi học ở Nhật Bản, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức, vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ.

Về vấn đề này ông Nguyễn Hoàng Ba thừa nhận, việc này không thể xác minh, bởi vì ông Hoàng là Phó Vụ trưởng của cơ quan Trung ương chuyển xuống nên thành phố tiếp nhận.

“Trong trường hợp cán bộ ở tỉnh khác chuyển đến hoặc ở quận, huyện chuyển vào, thành phố mới có bước kiểm tra tất cả các hồ sơ. Ông Hoàng cũng có sự giới thiệu từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nên thành phố không làm bước kiểm tra cũng là không đúng và rất sơ xuất”, ông Ba thừa nhận.

Trước đó, ông Võ Thanh Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, quy trình tiếp nhận ông Vũ Minh Hoàng là phù hợp với chính sách thu hút nguồn nhân lực mà thành phố đang thực hiện, góp phần tăng cường nguồn nhân lực trong hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao mà thành phố đang hướng đến.

Về hướng xử lý vụ việc này, ông Võ Thành Thống cho biết thêm, UBND TP Cần Thơ đang chờ kết luận chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phần nào liên quan đến trách nhiệm của UBND TP Cần Thơ thì UBND thành phố sẽ giải quyết./.

Hữu Trãi/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết