Tiếng Việt | English

20/03/2020 - 18:55

Cần xử lý nghiêm việc vứt xác động vật và rác thải bừa bãi 

Gần đây, trên một số tuyến kênh, rạch, nhất là tuyến kênh ven đường, nhiều người thiếu ý thức vứt xác động vật chết, rác thải xuống kênh gây ô nhiễm môi trường, điển hình là tại khu vực cống Tân Minh, giáp ranh ấp 2 và ấp 3, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Những bao bố chứa xác động vật chết

Ông Lê Văn Dũng, nhà gần cống Tân Minh, giáp ranh ấp 2 và ấp 3, xã Tân Bình (xã An Nhựt Tân cũ), huyện Tân Trụ, bức xúc: “Do nhà tôi ở gần cống nên thường xuyên chứng kiến việc một số người vào ban đêm đem bao tải chứa xác gà vịt, động vật chết vứt xuống cống. Thậm chí, một số người ban ngày vứt rác sinh hoạt thành đống ngay bên lề ĐT833B”.

Ông Nguyễn Văn Hồng, ngụ ấp 2, xã Tân Bình, thường xuyên đánh bắt cá khu vực cống Tân Minh chia sẻ thêm: “Rác thải và động vật chết gây ô nhiễm khu vực. Hiện nay, đang mùa khô hạn, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao”.

Rác thải chất thành đống ngay gần miệng cống Tân Minh

Được biết, trên ĐT833B có khá nhiều thùng rác nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra khá lâu. Người dân mong muốn UBND xã Tân Bình sớm lắp camera khu vực cống Tân Minh và có biện pháp nhắc nhở cũng như xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Cống Tân Minh chảy thẳng ra sông Vàm Cỏ Đông

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình - Lê Văn Hoài cho biết: “Trước đây, UBND xã cho cắm biển cấm đổ rác khu vực cống Tân Minh, chỉ đạo lực lượng chức năng, đoàn thể tổ chức vớt rác. Tuy nhiên, gần đây, vẫn có một số đối tượng từ các xã khác đi ngang qua và vứt rác, xác động vật xuống cống gây ô nhiễm môi truờng”.

Cũng theo UBND xã Tân Bình, khu vực cống Tân Minh chưa có camera an ninh trật tự nên sắp tới, UBND xã sẽ vận động lắp camera tại khu vực để xử lý việc xả rác và vứt xác động vật hiệu quả hơn./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết