Tiếng Việt | English

04/06/2018 - 15:20

Cảnh giác với nạn trộm cắp xe máy

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy, gây tâm lý lo lắng trong người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để xe máy không người trông coi, dễ bị kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp

Để xe máy không người trông coi, dễ bị kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 29/5/2018, ông V.V.L, ngụ khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, đi xe máy đến Trung tâm Y tế huyện làm việc. Ông để chiếc xe hiệu Future màu đen đỏ, biển số 62C-08236 trong khuôn viên cơ quan, sau đó vào phòng làm việc. Lúc đậu xe, ông không khóa cổ xe, chìa khóa do ông giữ. Hết giờ làm việc, lúc ra lấy xe để về nhà, ông L. phát hiện chiếc xe của mình bị mất, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Hay theo trình báo của anh N.T.T, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, vào khoảng 21 giờ, ngày 29/5/2018, anh điều khiển xe gắn máy hiệu Suzuki - Axelo, biển số 62D1-04954 đến Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Hưng, đậu xe trong nhà xe, sau đó khóa cổng rồi vào phòng ngủ. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 30/5/2018, anh phát hiện cổng rào bị mở và chiếc xe không còn nên trình báo cơ quan công an.

Theo cơ quan chức năng, địa điểm xảy ra mất trộm thường là trụ sở làm việc, chợ, nhà dân, người dân đi làm đồng để xe trên bờ ruộng. Kẻ gian thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm xe máy.

Đại tá Nguyễn Văn Lành - Trưởng Công an huyện Tân Hưng, cho biết: “Công an huyện chỉ đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn để điều tra, làm rõ. Ngoài ra, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và phát huy trách nhiệm, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư, chủ động phòng ngừa, không tạo sơ hở cho đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích