Tiếng Việt | English

23/05/2019 - 09:57

Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật tài sản

Những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tinh vi. Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phối hợp cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng cướp giật.

Công an bắt đối tượng cướp giật tại huyện Tân Trụ

Công an bắt đối tượng cướp giật tại huyện Tân Trụ

Thủ đoạn của đối tượng cướp giật thường là sử dụng xe phân khối lớn, chạy rảo trên các tuyến đường, thấy người dân đang nghe điện thoại sẽ áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy.

Cụ thể, lúc 7 giờ, ngày 18/5/2019, tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 2000, ngụ ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thấy chị Lê Thị Ánh Lan (SN 1987, ngụ ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa), nghe điện thoại khi đang chạy xe nên áp sát cướp giật điện thoại di động Samsung A9, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Gần đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thanh Tùng (SN 1984, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 12 giờ, ngày 08/5/2019, Tùng đến tiệm tạp hóa của chị Hồ Thị Tuyết, nằm cặp Đường tỉnh 835C (đoạn qua xã Phước Lợi, huyện Bến Lức), giả vờ mua thuốc hút và nước uống. Trong lúc chị Tuyết đưa chai nước thì Tùng giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ đang đeo trên cổ và dùng chân đạp chị té rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Tùng đến tiệm vàng ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM bán được 10,8 triệu đồng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tùng tiếp tục điều khiển xe đến địa bàn huyện Bến Lức tìm tài sản để cướp giật thì bị lực lượng công an phát hiện, mời làm việc.

Ngoài thủ đoạn trên, các đối tượng còn lợi dụng đêm khuya, khu vực ít người qua lại, chặn đầu xe người đi đường để cướp tài sản. Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 02/02/2019, lực lượng 09 tỉnh nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Trụ, có 2 đối tượng cướp xe môtô hiệu Wave, biển kiểm soát 62H1-053.41 tại địa bàn ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, đang trên đường tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 1 lên TP.HCM.

Lực lượng 09 tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn. Sau một giờ, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng bắt được 2 đối tượng cướp tên Trần Văn Kha (30 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Huỳnh Văn Tiến (27 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm tối, thấy chị Trương Ngọc Hân (SN 1990, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình), đang điều khiển xe một mình nên chặn đầu xe và khống chế cướp tài sản.

Để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm cướp giật, người dân không dừng, đậu xe nơi tối, vắng vẻ; không sử dụng điện thoại khi đi đường, trường hợp cần thiết phải nghe thì đậu xe trên lề và quan sát xung quanh. Khi tham gia giao thông, người đeo dây chuyền, vòng vàng cần mặc áo khoác che kín,... Nếu xảy ra cướp giật, nạn nhân phải nhanh chóng tri hô để người dân xung quanh giúp đỡ và đến ngay cơ quan công an gần nhất trình báo./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết