Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 14:36

Cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ven sông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cụ thể, anh Đỗ Văn Hoặc, SN 1963, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước đưa 2 ghe tải chở cát số hiệu TG-7336 và TG-5045, về neo đậu tại bãi ghe của anh ruột là Đỗ Văn Cá, cách nhà anh Hoặc khoảng 500m, rồi khóa cửa ghe về nhà ngủ. Sáng hôm sau, khi trở lại thì cánh cửa ghe bị cạy khóa, mất: 11 can dầu loại 30; 1 chân vịt 0,86m; 7 bình ắc quy lớn nhỏ và 1 bếp gas mini. Tổng tài sản thiệt hại trên 30 triệu đồng.

Vụ thứ 2, vào 17 giờ 30 phút, ngày 6-8-2015, anh Võ Thanh Tâm, SN 1980, ngụ ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, thấy một người đàn ông đang điều khiển chiếc tắc ráng chạy từ hướng cầu Kinh Nước Mặn về cầu Thủ Bộ, rồi cặp vào bờ tại vuông tôm của anh. Nghi là đối tượng trộm cắp, anh Tâm nhanh chóng đi về vuông tôm của mình, khi đến gần thì người đàn ông này điều khiển chiếc tắc ráng bỏ chạy. Anh Tâm kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 1 máy bơm nước hiệu Honda 5.5.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát đường thủy dùng canô đuổi theo chiếc tắc ráng trên. Khi phát hiện lực lượng truy đuổi còn cách khoảng 100m, đối tượng cập vào bờ, ném máy bơm vừa trộm được xuống sông, rồi nhảy lên bờ chạy thoát.

Để tránh thiệt hại tài sản có thể xảy ra, Công an huyện Cần Đước kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

Chia sẻ bài viết