Tiếng Việt | English

09/11/2015 - 14:59

Cảnh giác với trộm nóng xe môtô

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ trộm nóng xe môtô. Nguyên nhân do người dân mất cảnh giác, để xe không người trông coi, ban đêm ngủ không khóa cổng, khóa cửa hoặc có khóa nhưng không bảo đảm an toàn.


Tên trộm Nguyễn Hoàng Tâm

Khoảng 1 giờ ngày 1-7-2015, Nguyễn Hoàng Tâm và Nguyễn Hoàng Thịnh cùng ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa bàn với nhau đi trộm xe môtô. Cả 2 đi bộ theo lộ kênh Thủy Tân hướng về thị trấn Thạnh Hóa phát hiện một căn nhà cách lộ khoảng 20m, cặp hông nhà có 2 xe môtô không người trông coi. Tâm và Thịnh liền đột nhập lấy trộm xe và chạy đến khu vực bến xe miền Tây, TP.HCM bán chiếc xe Wave với giá 800.000 đồng. Ngày 5-7-2015, khi cả 2 quay lại xã Thủy Đông tiếp tục trộm xe thì bị người dân bắt giữ, giao cơ quan công an.

Tại huyện Đức Hòa, chỉ trong 2 ngày 15 và 17-9-2015, Công an huyện đã bắt, xử lý 5 đối tượng có hành vi trộm nóng xe môtô. Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 15-9-2015, Phạm Văn Khương, ngụ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đón xe khách từ bến xe Đức Huệ đi TP.HCM. Khi đến ngã 4 Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Khương xuống xe, đến ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa nhìn thấy 1 xe môtô biển số 62F9.5475 dựng cặp lề đường, chìa khóa để trên ổ khóa xe, liền đến nổ máy chạy đi thì bị nhân dân phát hiện truy đuổi, bắt giao cho cơ quan công an.

Vụ thứ 2, Trần Văn Minh, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến nhà Huỳnh Văn Bình, ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa bàn cách trộm xe môtô. Đến 9 giờ 30 phút, ngày 17-9-2015, Bình điều khiển xe môtô chở Minh đến nhà chị Trần Thị Ngọc Anh, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Minh đứng ngoài cảnh giới để Bình vào nhà dùng đoản bẻ khóa công tắc trộm xe, chạy về hướng xã Mỹ Hạnh, bị chị Anh phát hiện tri hô, bắt giữ được 2 đối tượng cùng tang vật./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết