Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 04:39

Cảnh sát Pháp săn lùng các tay súng trong vụ bao vây Primark

Cảnh sát Pháp hiện đang truy lùng 3 nam giới có vũ trang đã đột kích vào một cửa hàng Primark ở phía bắc Paris và nay đã bỏ trốn.

 Những tay súng này bị nghi là âm mưu thực hiện một vụ cướp tại đây.


Cảnh sát Pháp có mặt tại hiện trường vụ tấn công có vũ trang (ảnh: AP)

Chúng đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi các lực lượng đặc nhiệm sơ tán 18 người bị kẹt bên trong trung tâm mua sắm Qwartz ở thành phố Villeneuve-la-Garenne nằm ở ngoại ô Paris.

Không ai trong số 18 người được giải cứu bị thương. Khu vực quanh trung tâm thương mại này đã bị phong tỏa.

Vụ việc bắt đầu vào sáng ngày 13/7 và kéo dài trong vài tiếng đồng hồ.

Một nguồn tin cảnh sát giấu tin nói với hãng tin AFP rằng “Vào khoảng 6h30 giờ địa phương, 3 tên tội phạm có vũ trang đã xông vào cửa hàng Primark có thể ban đầu là nhằm cướp bóc”.


Vị trí của Primark ở ngoại ô Paris (đồ họa của BBC)

Một nguồn tin cảnh sát khác cho biết một nữ nhân viên ban đầu cảnh báo cho bạn trai mình về vụ việc này vào lúc 7h khi cô gửi cho bạn trai một tin nhắn cho biết họ đang bị 2 gã đàn ông có vũ trang bắt làm con tin.

Hiện có môt số thông tin cho rằng một trong các gã đàn ông có vũ trang đó đã được nhận diện là một nhân viên của Primark nhưng cảnh sát chưa xác nhận điều này./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo BBC

Chia sẻ bài viết