Tiếng Việt | English

10/02/2016 - 05:18

Chất lượng xây dựng kém khiến sập tòa nhà cao tầng ở Đài Loan

Chất lượng xây dựng kém là nguyên nhân dẫn đến vụ sập tòa nhà cao tầng trong động đất ở Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đánh giá của giới chuyên gia, chất lượng xây dựng kém là nguyên nhân dẫn đến vụ sập tòa nhà chung cư 17 tầng ở thành phố Đài Nam, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Hình ảnh những tòa nhà bị sập, quan sát từ trên cao

Ông Thẩm Mao Tông, thành viên Hiệp hội xây dựng dân dụng Đài Loan cho hay: “Hệ thống kết cấu của tòa nhà rất yếu. Có rất ít cột chống ở tầng 1. Vì vậy khi xảy ra động đất, tòa nhà đã bị rung lắc mạnh theo trục thẳng đứng, sau đó, tầng 1 bị sập luôn, dẫn đến các tầng khác sập theo.”

Tính đến nay, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất tại tòa chung cư bị sập ở Đài Nam là 39 người. 320 người đã được giải cứu. Hiện vẫn còn khoảng 100 người được cho là đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát./.

Động đất ở Đài Loan: Ít nhất đã có 38 người chết, gần 440 người bị thương

Động đất ở Đài Loan: Ít nhất đã có 38 người chết, gần 440 người bị thương 

 

Theo số liệu mới nhất, số thương vong trong trận động đất 6,7 độ richter xảy ra ngày 6/2 tại Đài Loan lên tới gần 440 người, trong đó có 38 người thiệt mạng.

 Hồng Nhung/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết